Tuy Phước, Bình Định: Điểm đến nhiều di tích lịch sử, văn hóa

Thứ Ba, 18/09/2018, 14:45 [GMT+7]
In bài này
.

Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ven đầm Thị Nại, có sông Côn, sông Hà Thanh, QL 1A, QL 19, đường sắt Bắc Nam chạy qua địa bàn huyện, là cửa ngõ về hướng bắc của TP.Quy Nhơn, có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.

Tuy Phước là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa; có nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng như: Lê Công Miễn, Lê Đại Cang, Đào Doãn Địch, Lê Tuyên, Võ Trứ, Nguyễn Diêu, danh nhân văn hóa Đào Tấn, nhà thơ Xuân Diệu; nhiều nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc như: Nguyễn Đình Thụ, Lê Đình Giao, Trần Bá…

Du khách tham quan tháp Bánh Ít, Tuy Phước.
Du khách tham quan tháp Bánh Ít, Tuy Phước.

Tuy Phước có 16 di tích lịch sử văn hóa (DTLSVH) được xếp hạng, trong đó có 4 DTLSVH cấp quốc gia, 12 DTLSVH cấp tỉnh. Một số DTLSVH có sức thu hút khách tham quan du lịch như: tháp Bình Lâm, tháp Bánh Ít, Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn, Nhà lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu, Tiểu Chủng viện Làng Sông, chùa Bà, di tích Nước Mặn - nơi phôi thai chữ Quốc ngữ. Ngoài ra, các lễ hội Đô Thị Nước Mặn, lễ hội Chợ Gò, lễ hội cầu ngư; các hoạt động dã ngoại trên đầm Thị Nại cũng không kém phần đặc sắc.

Thời gian tới Tuy Phước sẽ mở ra hướng mới, khai thác không gian văn hóa Chăm, tổ chức một số dịch vụ phù hợp tại tháp Bánh Ít, tháp Bình Lâm để phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước; phát triển 2 võ đường tiêu biểu của huyện, gồm võ đường chùa Long Phước (xã Phước Thuận) và võ đường Phi Long Vịnh (xã Phước Sơn), đưa võ cổ truyền Bình Định trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Đồng thời phát huy và nâng tầm các lễ hội: lễ hội Chợ Gò, lễ hội Đô Thị Nước Mặn, lễ hội cầu ngư, lễ hội đua thuyền… Phát huy hiệu quả thu hút du khách của làng nghề truyền thống nem chả Chợ Huyện, bánh xèo Mỹ Cang, bánh ít lá gai… đã có thương hiệu, được du khách ưa chuộng.  

NAM VIỆT
Theo Báo Bình Định

;
.