Hình tượng Rồng thời nhà Lý nổi bật ở Hội hoa Xuân Vũng Tàu

Thứ Hai, 05/02/2024, 21:56 [GMT+7]
In bài này
.

Video clip:

Với chủ đề “Đất nước bay lên”, Hội hoa Xuân TP. Vũng Tàu năm 2024 đã tưng bừng khai mạc tối 5/2. 

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự khai mạc hội hoa Xuân TP. Vũng Tàu.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự khai mạc Hội hoa Xuân TP. Vũng Tàu. Ảnh: HOÀI ÂN.

Dự lễ khai mạc có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố và nguyên lãnh đạo TP. Vũng Tàu qua các thời kỳ.

Tiết mục biểu diễn múa lân trong chương trình khai mạc hội hoa Xuân.
Tiết mục biểu diễn múa lân sư rồng trong chương trình khai mạc Hội hoa Xuân. Ảnh: NGUYỄN LỘC.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, Hội hoa Xuân đã trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch của thành phố mỗi dịp Xuân về.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội hoa Xuân TP. Vũng Tàu năm 2024.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội hoa Xuân TP. Vũng Tàu năm 2024. Ảnh: HOÀI ÂN.

Hội hoa Xuân năm nay là sự kết hợp hài hòa của 2 hình ảnh tượng trưng cho mùa Xuân và Đại Dương, được chia thành 3 phân khu chính: Tết truyền thống, Xuân yêu thương và Vươn ra biển lớn. Điểm nhấn của đại cảnh “Lưỡng Long Chầu Nguyệt” tại hoa viên Quang Trung là mô hình đôi rồng cao 12.8m, tổng chiều dài thân là 73m, thân của “Lưỡng Long Chầu Nguyệt” trải dài hướng tới biển cả; hình tượng biểu hiện cho sức mạnh thiên nhiên, sự may mắn và sự linh thiêng, là nét văn hóa đáng được trân trọng và gìn giữ. Đồng thời, thể hiện khát vọng vươn xa và phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của thành phố biển Vũng Tàu. Cổng Xuân đủ đầy với hình tượng Rồng thời Lý uốn lượn uyển chuyển như con sóng… 

Người dân thích thú chụp hình lưu niệm trong đêm khai mạc hội hoa Xuân.
Đông đảo người dân thích thú chụp hình lưu niệm trong đêm khai mạc Hội hoa Xuân.

Hội hoa Xuân năm nay cũng sẽ gắn với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: triển lãm ảnh “Mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân thắng lợi” và triển lãm sinh vật cảnh gốm sứ và chương trình ca múa nhạc (24 tháng Chạp đến mùng 9 Tết); biểu diễn văn nghệ, khiêu vũ thể thao trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán; hội thi Kỳ đài Cờ úp ngôi vương (mùng 5 và 6 Tết); liên hoan thể dục dưỡng sinh và liên hoan bước nhảy chào Xuân (mùng 8 Tết)…

Du khách nước ngoài đến thưởng lãm hội hoa Xuân Vũng Tàu.
Du khách nước ngoài đến thưởng lãm Hội hoa Xuân Vũng Tàu.

Các hoạt động này thể hiện nét văn hóa truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam và nét đặc trưng của thành phố biển Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức nghệ thuật của nhân dân thành phố và du khách. 

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

          

;
.