Khai mạc hội thi "Tiếng hát ca cổ"

Thứ Năm, 23/11/2023, 18:36 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 23/11, tại Trung tâm VH-TT-TT huyện Long Điền, UBND huyện Long Điền đã khai mạc hội thi “Tiếng hát ca cổ”.

Tiết mục dự thi “Nỗi lòng thái hậu” của thí sinh Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi, bảng B Đội Đờn ca tài tử huyện Đất Đỏ).
Tiết mục dự thi “Nỗi lòng thái hậu” của thí sinh Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi, bảng B Đội Đờn ca tài tử huyện Đất Đỏ).

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Lê Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, “Tiếng hát ca cổ” là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Long Điền (9/12/2023 - 9/12/2023). Hội thi nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ cũng như góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Tham gia hội thi có 70 thí sinh dự thi ở 2 bảng A và B. Trong đó, bảng A gồm 27 thí sinh là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và công nhân lao động; bảng B gồm 44 thí sinh đến từ các CLB đờn ca tài tử, đội-nhóm và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trong 3 ngày (từ 23 đến 25/11), các thí sinh trải qua vòng sơ khảo, vòng bán kết và vòng chung kết xếp hạng. Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào đêm chung kết diễn ra vào lúc 18 giờ, ngày 25/11.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.