Khai hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2020

Thứ Sáu, 02/10/2020, 12:52 [GMT+7]
In bài này
.
6 giờ sáng ngày 2/10 (nhằm ngày 16/8 âm lịch), lễ chính Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2020 đã diễn ra. Lễ hội do UBND TP.Vũng Tàu tổ chức.

Đoàn Nghinh Ông gồm 7 chiếc ghe của Ban Tế lễ Đình thần Thắng Tam và 39 ghe, tàu của ngư dân TP.Vũng Tàu xuất phát từ Bãi Trước đi đến khu vực Hòn Bà (Bãi Sau) để tổ chức Lễ Cúng cầu ngư trên biển.

Lễ Cúng cầu ngư trên biển.
Lễ Cúng cầu ngư trên biển.

Nghi thức khai mạc lễ hội được tổ chức tại Nhà truyền thống Cách mạng TP. Vũng Tàu.

Tham dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc Sở VH-TT; bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh cùng hàng ngàn người dân, du khách.

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2020 cho biết: Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu là sự kiện Văn hóa-Du lịch lớn của tỉnh. Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm quảng bá hình ảnh thân thiện, mến khách của tỉnh BR-VT nói chung và TP.Vũng Tàu nói riêng đến người dân và du khách.

Sau khi thức khai mạc, Đoàn Nghinh Ông cùng với Lân-Sư-Rồng, trống hội, cờ hoa rước bài vị Ông Nam Hải diễu hành qua các tuyến đường: Quang Trung - Bacu - Trần Hưng Đạo - Hoàng Hoa Thám về Đình thần Thắng Tam.

Đoàn Nghinh Ông rước bài vị Ông Nam Hải về Đình thần Thắng Tam.
Đoàn Nghinh Ông diễu hành qua các tuyến đường. .

 

Đoàn Nghinh Ông rước bài vị Ông Nam Hải về Đình thần Thắng Tam.
Đoàn Nghinh Ông rước bài vị Ông Nam Hải về Đình thần Thắng Tam.

Tại đình thần, Ban Tổ chức đã thực hiện các nghi thức cúng tế trang trọng như: Lễ cúng tế Ông Nam Hải, cúng giỗ Tiền hiền và các Anh hùng liệt sĩ, lễ thỉnh sắc Thần từ ngôi Tiền hiền vào lăng Ông.

Lễ hội tiếp tục diễn ra trong 3 ngày 2, 3 và 4/10 (tức 16, 17 và 18/8 âm lịch) với các hoạt động: Múa lân-sư-rồng; biểu diễn tuồng cổ; thi câu cá.

Đặc biệt, sáng 3/10 tại Công viên Cột cờ Bãi Sau và trên bãi biển sẽ diễn ra các trò chơi dân gian: Kéo co nam nữ, đẩy cây nam, đan lưới, cờ caro trên cát…

Tin, ảnh: MAI NGỌC-NHẬT LINH

;
.