BẾ MẠC ĐẠI HỘI HỘI VHNT LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020-2025

Phát huy những tác phẩm bám sát hiện thực đời sống

Thứ Tư, 30/09/2020, 15:20 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30/9, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Hội VHNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Hội VHNT khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, phiên họp đã bầu Ban Chấp hành Hội VHNT gồm 10 người, bầu Phó Chủ tịch Hội VHNT gồm 2 ông: Hoàng Lương và Nguyễn Công Lý.

Ban Chấp hành Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Hội VHNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 là: Giới thiệu bồi dưỡng kết nạp 50 hội viên trong đó có 20 hội viên trẻ; phát triển 10 hội viên vào các Hội chuyên ngành Trung ương; tổ chức chuyến đi thực tế 2 đợt/năm; tổ chức Trại sáng tác đề tài mở rộng 1 trại/năm; tổ chức 5 cuộc thi sáng tác VHNT trong nhiệm kỳ; hỗ trợ sáng tạo tác giả tác phẩm 10 hội viên/năm; tổ chức 5 sự kiện nhân các ngày Thơ Việt Nam, ngày Nhiếp ảnh Việt Nam, ngày Âm nhạc Việt Nam, ngày Sân khấu Việt Nam, ngày Mỹ thuật Việt Nam; tổ chức giới thiệu sách 1 năm/lần; triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 2 lần/năm; tổ chức hội thảo, toạ đàm 1 cuộc/năm; xuất bản Tạp chí Văn nghệ 6 số/năm; xuất bản sách cá nhân 5 đầu sách/năm; trang Thông tin điện tử thực hiện và đăng tải 300 bài viết, bản tin/năm.

Đại hội nhất trí mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: Các sáng tác VHNT có giá trị tư tưởng về nghệ thuật, góp phần khẳng định và tôn vinh những giá trị dân tộc và nhân văn, đấu tranh, xoá bỏ cái tiêu cực, lạc hậu trong đời sống xã hội; tích cực phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp những gương mặt trẻ; có chính sách khuyến khích, bồi dưỡng những tác giả có khả năng bám sát hiện thực đời sống của Tỉnh để có những tác phẩm mang đậm bản sắc địa phương; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác phát hành Tạp chí Văn nghệ của Hội; mở rộng giao lưu trao đổi nghề nghiệp với Hội VHNT các tỉnh thành, tổ chức các hoạt động đi thực tế sáng tác, giao lưu, biểu diễn, triễn lãm VHNT với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho hội viện Hội VHNT tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội VHNT nhiệm kỳ 2013-2019.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho hội viên Hội VHNT tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội VHNT nhiệm kỳ 2013-2019.

Dịp này, tại Đại hội đã trao kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho 41 văn nghệ sỹ là hội viên Hội VHNT tỉnh; 3 bằng khen  của Hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; 3 Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 hội viên Hội VHNT tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội VHNT nhiệm kỳ 2013-2019.

HUYỀN TRANG

;
.