Eriksen chưa từng gặp vấn đề về sức khỏe

Chủ Nhật, 13/06/2021, 15:32 [GMT+7]
In bài này
.

Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân Christian Eriksen đổ gục trên sân bởi anh chưa từng mắc bệnh tim và luôn vượt qua các đợt kiểm tra y tế trong suốt 11 năm chơi bóng chuyên nghiệp.

Sự lo lắng của cầu thủ Đan Mạch và người hâm mộ  khi chứng kiến những gì xảy ra.
Sự lo lắng của cầu thủ Đan Mạch và người hâm mộ khi chứng kiến những gì xảy ra.

Christian Eriksen hiện đã tỉnh lại, có thể nói chuyện với mọi người nhưng trong những ngày tới cầu thủ 29 tuổi sẽ phải trải qua các đợt kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân khiến anh đổ gục trên sân trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan ở EURO 2021.

Trước đây, Eriksen luôn thể hiện sức khỏe thể chất ở mức cao nhất trong rất nhiều lần kiểm tra y tế suốt 11 năm thi đấu chuyên nghiệp, từ các CLB Ajax, Tottenham, Inter Milan hay cả ở đội tuyển quốc gia Đan Mạch. Chính bởi vậy, việc anh đổ gục trên sân là cú sốc chưa từng có. Các bác sĩ cần phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

Sự cố diễn ra ở phút 43 trận Đan Mạch - Phần Lan. Eriksen đổ gục xuống sân bất tỉnh khi đang di chuyển ra biên. Thời điểm đó, cả thế giới bóng đá nín thở, cầu nguyện điều tốt lành nhất đến với Eriksen.

Đài BBC đã bị chỉ trích vì phát sóng cảnh Eriksen được hô hấp nhân tạo thay vì cắt đi. Đài truyền hình này đã phải xin lỗi trước phản ứng của dư luận. “Chúng tôi xin lỗi bất cứ ai đã cảm thấy khó chịu vì những hình ảnh được phát sóng. Ngay sau khi trận đấu bị tạm dừng, chúng tôi đã ngừng phát sóng những hình ảnh đó nhanh nhất có thể”.

PHƯƠNG UYÊN

;
.