Cỗ máy hủy diệt Liverpool "tuột xích"?

Thứ Tư, 06/01/2021, 17:22 [GMT+7]
In bài này
.

Liverpool đã gặp trục trặc khi không thắng ở 3 trận gần nhất tại Premier League và chỉ ghi được 1 bàn thắng. Điều gì đang xảy ra với nhà đương kim vô địch Premier League?

Salah tịt ngòi ở những trận gần đây.
Salah tịt ngòi ở những trận gần đây.

SỰ CÂN BẰNG

Dẫu cho Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, có một thực tế không thể phủ nhận là đội bóng chủ sân Anfield đang gặp trục trặc. Trong 3 trận gần nhất, Liverpool chỉ giành được 1 điểm, khiến HLV Juergen Klopp phải đau đầu.

Nhà đương kim vô địch Premier League đột nhiên trở thành đội bóng dễ bị tổn thương với hàng công thiếu sắc bén. Trận thua 0-1 của Liverpool trước Southampton cho thấy phong độ của Liverpool đã sa sút đáng kể. Rốt cuộc, điều gì đã xảy ra với nhà đương kim vô địch Premier League?

Khi Manchester City sử dụng Fernandinho ở vị trí của Laporte trong mùa giải trước, màn trình diễn của đội bóng chủ sân Etihad đã giảm sút và Liverpool đang rơi vào trường hợp tương tự. Fabinho, tiền vệ cầm trịch xuất sắc, đã được kéo về để thi đấu ở vị trí trung vệ nhằm khỏa lấp chỗ trống mà Van Dijk để lại. Nhưng rõ ràng, Liverpool sẽ chơi tốt hơn nếu Fabinho thi đấu ở hàng tiền vệ và hỗ trợ phòng ngự từ xa cho 2 trung vệ.

Ở trận thua trước Southampton, tiền vệ Jordan Henderson của Liverpool đã phải đóng vai trò của một trung vệ bất đắc dĩ bên cạnh Fabinho. Kết quả là hàng tiền vệ của Liverpool thiếu sự quyết liệt. Rõ ràng, Liverpool đang khủng hoảng ở vị trí trung vệ trong bối cảnh Van Dijk, Matip và Joe Gomez dính chấn trong khi Rhys Williams và Nat Phillips vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Nếu Liverpool muốn mua trung vệ để giải quyết vấn đề, họ sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn. Đấy sẽ là một thách thức đối với Michael Edwards, Giám đốc Thể thao của Liverpool và các tuyển trạch viên của đội bóng này.

NẠN CHẤN THƯƠNG

Liverpool thực sự đã gặp vận đen ở mùa giải này khi mà 2 trung vệ xuất sắc nhất của họ đều dính chấn thương dài hạn. Điều này đã gây ra cuộc khủng hoảng ở hàng thủ của Liverpool và kéo theo một loạt vấn đề khác.

Ngoài nhiệm vụ phòng ngự, Joe Gomez và Van Dijk còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Liverpool phát động tấn công từ hàng thủ bởi khả năng chuyền bóng tốt của họ. Hơn nữa, cả Gomez và Van Dijk đều là những cầu thủ phòng ngự có tốc độ tốt, cho phép Liverpool có thể dâng cao đội hình và gây sức ép không ngừng lên đối thủ. Rõ ràng, Fabinho hay Matip không thể mang lại những phẩm chất giống như Gomez và Van Dijk.

Mặc dù cả Gomez và Van Dijk đều đang trong quá trình hồi phục nhưng họ chưa thể trở lại ngay được. Và vì thế, Liverpool vẫn phải tiếp tục thi đấu trong nỗi nhớ 2 cầu thủ này.

PHONG ĐỘ GIẢM SÚT

Điều dễ nhận thấy nhất ở Liverpool là sự sa sút của các cầu thủ. Trent Alexander-Arnold đã mất bóng tới 38 lần ở trận gặp Southampton. Ngoài ra, màn trình diễn của hậu vệ phải này thực sự khiến người ta lo lắng ở tình huống Southampton ghi bàn. Lẽ ra, Trent Alexander-Arnold cần phải phá được quả bóng sau khi James Ward-Prowse thực hiện pha đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên, hậu vệ phải của Liverpool đã thi đấu vụng về và để cho quả bóng bay đến vị trí của Danny Ings và cầu thủ này lập tức trừng phạt sai lầm của anh với pha lập công vào lưới Alisson.

Ngoài Trent Alexander-Arnold, nhiều cầu thủ khác của Liverpool cũng ở trong tình trạng báo động. Roberto Firmino đang thiếu sự ổn định ở mùa giải này và khiến Liverpool gặp vấn đề thực sự.

Ở mùa giải trước, Alexander-Arnold và Roberto Firmino có tổng cộng 27 pha kiến tạo. Trung bình cứ 266 phút, Alexander-Arnold có 1 pha kiến tạo còn Firmino là 326 phút/kiến tạo. Đến mùa giải này, Alexander-Arnold mất 392 phút để thực hiện 1 pha kiến tạo còn Firmino là 548 phút. Cả hai mới mang về tổng cộng 7 pha kiến tạo ở mùa bóng này, một con số đáng thất vọng.

SALAH ĐANG “MẤT TÍCH”

Kể từ khi Salah có cuộc phỏng vấn với tờ AS (Tây Ban Nha) và thể hiện rằng mình đang không hạnh phúc, tiền đạo người Ai Cập như mất hút ở trên sân. Mặc dù Salah không có sự thay đổi về thái độ thi đấu và không gặp vấn đề nào trên sân tập, tuy nhiên ngôi sao 28 tuổi này đã không toả sáng vào lúc mà Liverpool cần anh nhất.

Trái ngược lại, Salah thể hiện sự cáu kỉnh ở các trận gặp West Brom, Newcastle và Southampton. Cầu thủ người Ai Cập thường xuyên phung phí cơ hội của mình.

Bất kể Salah đã nói gì trong cuộc phỏng vấn với tờ AS, chân sút người Ai Cập cần bảo đảm rằng anh sẽ lấy lại phong độ sớm nhất, nếu không mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn với Liverpool và chính cầu thủ này. Đồng thời, HLV người Đức đơn giản là không thể làm ngơ trước sự sa sút của đội bóng và cần phải chỉnh đốn lại các cầu thủ của mình.

SƠN TÙNG

;
.