Pogba bất ổn là do đâu?

Thứ Tư, 12/02/2020, 21:11 [GMT+7]
In bài này
.

Hơn 5 tháng nữa kỳ chuyển nhượng mùa hè mới bắt đầu, nhưng những tín hiệu phát ra từ Old Trafford cho thấy Manchester United đã sẵn sàng chia tay ngôi sao Paul Pogba vào cuối mùa. Pogba nên tự trách mình vì đã tạo ra những bất ổn.

Pogba nên trách mình vì những bất ổn tạo ra trong lần thứ hai khoác áo Manchester United.
Pogba nên trách mình vì những bất ổn tạo ra trong lần thứ hai khoác áo Manchester United.

Mức phí chuyển nhượng Manchester United đòi hỏi ở những đội bóng cần anh được điều chỉnh. Theo lời phó chủ tịch Ed Woodward, con số ấy giảm từ 180 triệu bảng xuống còn 150 triệu bảng. Mức phí này không hề vô lý chút nào, bởi Pogba mùa này như một bóng ma, hiếm khi để lại những đóng góp đáng kể trên sân.

Đó rõ ràng là một cái kết đắng chát với tuyển thủ người Pháp, người từng quyết tâm trở lại Manchester United từ Juventus vào mùa hè năm 2016. Sau gần 4 năm, mọi thứ hóa ra chẳng hề màu hồng với anh. Không khó lý giải vì sao số trận đấu Pogba vụt sáng trong màu áo Manchester United lại ít hơn so với kỳ vọng. Tiền vệ 26 tuổi này là mẫu cầu thủ cần được đặt vào đúng môi trường thi đấu để khai thác tốt nhất năng lực của mình. Chẳng ai ngạc nhiên khi Pogba mang hai bộ mặt khác nhau: Thất thường và khó chịu ở Manchester United, trong khi trở về đội tuyển Pháp lại là một hình ảnh long lanh rực rỡ.

Vậy ai là người chịu trách nhiệm khi biến Pogba từ một chiếc xe hạng sang trở thành một chiếc xe không chạy hết công suất tại Old Trafford? Đổ lỗi cho Ed Woodward, người vẫn đồng ý đón nhận một Pogba đã từng ngang nhiên rời Manchester United mùa hè năm 2012 khi Sir Alex Ferguson còn tại vị có xứng đáng? Hay trách nhiệm nằm ở cựu HLV Jose Mourinho, vị HLV đầu tiên của Pogba ở Manchester United, khi cố thúc đẩy thương vụ bằng mọi giá? Siêu cò Mino Raiola có phải tội đồ, chỉ vì hám tiền mà đẩy Pogba đến một đội bóng thiếu định hướng bóng đá rõ ràng như Manchester United?

Những con người ấy tất nhiên phải chịu một phần trách nhiệm nào đó khi con mắt nhìn người của họ không thật sự sáng suốt hoặc đã quá tin tưởng vào tài năng của Pogba. Trên tất cả, tiền vệ người Pháp tự mình tạo ra những rắc rối trong lần thứ hai khoác áo Manchester United. Anh không thể trách cứ việc chẳng được tạo điều kiện thể hiện tài năng như cách đây 8 năm, lý do khiến cầu thủ này rời bỏ Manchester United không kèn không trống. Năng lực của Pogba có thừa, nhưng cầu thủ này không thể hoặc không muốn phát huy tối đa trong màu áo Manchester United như những gì vẫn thường làm ở Juventus trước đây cũng như trong các giải đấu lớn của đội tuyển Pháp. Thay vì tìm cách thích nghi và tạo ra tầm ảnh hưởng đến lối chơi ở sân Old Trafford, Pogba chỉ giỏi đánh bóng bản thân bằng việc… thay đổi kiểu tóc thường xuyên mỗi lần ra sân.

Kẻ thiệt hại nhiều nhất nếu Pogba ra đi không ai khác chính là Manchester United. Đây không phải lần đầu tiên đội bóng này chứng kiến một ngôi sao đắt tiền đánh mất mình. Trường hợp của Romelu Lukaku, người đang tỏa sáng rực rỡ ở Inter Milan dưới thời Antonio Conte là một minh chứng rõ nét. Tiền đạo người Bỉ không có nhiều thay đổi về hình hài, nhưng bên trong con người anh là một chân sút được tái sinh về khát khao chiến đấu lẫn sự tự tin trước khung thành đối phương.

Tình hình của Manchester United và Pogba hiện tại khiến nhiều người nghĩ về điểm kết cho mối lương duyên này. Manchester United đã bổ sung Bruno Fernandes trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, chỉ dấu cho thấy họ chán ngấy với sự đỏng đảnh của tiền vệ 26 tuổi này. Còn cá nhân Pogba, những bến đỗ sang trọng hơn như Real Madrid hay Barcelona mới phù hợp với anh, thay vì một Manchester United đang sa lầy không lối thoát dưới thời Solskjaer.

ĐỨC HÙNG

;
.