Champions League 2019-2020: Điểm mặt các đội đã có vé dự vòng 1/8

Thứ Năm, 28/11/2019, 19:37 [GMT+7]
In bài này
.

Vòng bảng Champions League 2019-2020 chỉ còn 1 vòng đấu nữa đã hạ màn và đã có 8 đội giành được tấm vé vào vòng 1/8.

Sau 5 lượt trận đã qua, Champions League mùa này đã xác định được 8 đội đã có vé tham dự vòng 1/8, tức được một nửa đại diện. Bao gồm PSG, Bayern Munich, Man City, Juventus, Barcelona, RB Leipzig, Real Madrid và Tottenham. Trong đó có Barca, Juventus, Man City, Bayern và PSG chắc suất nhất bảng, còn Real và Tottenham chỉ có thể đứng thứ nhì.

Chỉ với chừng đó dữ kiện cũng đủ để báo hiệu về vòng 1/8 đầy cam go và hứa hẹn sẽ xuất hiện đại chiến. Bởi theo quy tắc bốc thăm vòng 1/8 của Champions League, các đội nhất bảng sẽ được chọn làm hạt giống và gặp các đội nhì bảng. Trong đó, các đội cùng bảng hoặc cùng một giải VĐQG sẽ không gặp nhau. Như vậy, chẳng hạn trường hợp Real sẽ tránh được Tottenham, PSG và Barca. Có thể thêm Atletico và Valencia nếu 2 đội bóng này vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, đối thủ tiềm tàng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn còn Bayern Munich, Man City hay Juventus...

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2019-2020 dự kiến được tổ chức vào lúc 18h00 ngày 16/12 tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sỹ. Sau lễ bốc thăm, vào các ngày 18,19, 25 và 26/2 sẽ diễn ra các trận lượt đi, 10, 11, 17 và 18/3 đá trận lượt về. Các đội nhất bảng sẽ được đá lượt về trên sân nhà.

NHỮNG BẢNG ĐẤU CHƯA XÁC ĐỊNH

Bảng E: 2 vé vào vòng 1/8 sẽ được xác định ở lượt đấu cuối vào ngày 11/12. Bởi cơ hội đang chia đều cho Liverpool, Napoli và RB Salzburg. Liverpool đang dẫn đầu với 10 điểm nhưng sẽ phải làm khách của Salzburg, đội đứng thứ ba với 7 điểm. Napoli dễ thở hơn, đang đứng thứ hai với 9 điểm và lượt trận cuối chỉ phải gặp Genk (1 điểm).

Bảng H: Là bảng đấu khó lường nhất, khi sau 5 lượt trận mới chỉ có Lille chắc chắn bị loại, còn lại chưa có đội nào chắc chắn vượt qua vòng bảng. Về mặt điểm số, Ajax đang chiếm ưu thế với 10 điểm, còn Valencia và Chelsea đều đang có 8 điểm. Ở lượt trận cuối, Chelsea là đội có ưu thế khi chỉ phải tiếp đón Lille. Trong khi đó, Ajax và Valencia phải quyết chiến trên sân Ajax. Nếu 2 đội hòa nhau và Chelsea giành chiến thắng, The Blues sẽ đi tiếp mà không phải bận tâm đến các đối thủ khác. Ajax khi đó cũng vào vòng knock-out, cùng có 11 điểm như Chelsea nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

XUÂN KỲ

;
.