Indonesia liên minh với Australia để chạy đua đăng cai World Cup 2034

Thứ Năm, 27/06/2019, 19:02 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia, Ratu Tisha đã xác nhận rằng, Indonesia muốn liên minh với Australia để chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034. Ban đầu, Indonesia đã mời Thái Lan cho chiến dịch này nhưng đất nước xứ Chùa vàng bất ngờ bỏ cuộc giữa chừng.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia, Ratu Tisha chia sẻ về kế hoạch chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034.
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia, Ratu Tisha chia sẻ về kế hoạch chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Bà Ratu Tisha cũng cho biết, Indonesia sẽ hoan nghênh nếu các quốc gia của Đông Nam Á như Singapore, Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia gia nhập liên minh của mình để cùng chung sức trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Được biết, Indonesia đang hợp tác cùng Australia để phát triển bóng đá tại Tây Java và Maluku. Do vậy, 2 nước này có thể dễ dàng phối hợp trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup.

Trước khi chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034, Indonesia muốn có kinh nghiệm tổ chức các giải đấu quốc tế lớn và họ đặt mục tiêu là giành quyền đăng cai giải U20 World Cup 2021.

LAN ĐỨC

;
.