Premier League 2018-2019: Những khó khăn của Liverpool và M.C trong cuộc đua vô địch

Thứ Ba, 19/03/2019, 16:49 [GMT+7]
In bài này
.

Phải phân phối sức lực và sự tập trung ở các giải đấu cúp và những vòng đấu cuối, chưa kể có những ngôi sao phải về phục vụ ĐTQG, Liverpool và Manchester City sẽ làm thế nào để duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch Premier League?

Manchester City đang kém Liverpool 2 điểm trên BXH và đang đá ít hơn một trận. Pep Guardiola đang trên đường săn đuổi cú ăn tư lịch sử và Premier League là một trong những danh hiệu quan trọng nhất mà ông cần có. The Citizens đang khát khao trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được danh hiệu trong một thập kỷ qua. Trong khi đó, Liverpool cũng đang quyết liệt để giành chức vô địch đầu tiên sau 29 năm.

SỢ “VIRUS FIFA”

Cả M.C và Liverpool đều có những trụ cột người Brazil sẽ thi đấu ở châu Âu trong tuần tới. Mỗi CLB sẽ có 3 cầu thủ được HLV Tite triệu tập và họ sẽ thi đấu với Panama ở Porto trước khi tới Cộng hòa Czech. Việc Mohamed Salah được miễn tham dự vòng loại cúp châu Phi của Ai Cập là tin tốt cho Klopp. Tuy nhiên, Sadio Mane sẽ cùng ĐT Senegal di chuyển một khoảng cách đáng kể để thi đấu với Madagascar và Mali. Andrew Robertson (Scotland) sẽ không phải ra sân trong trận đấu với Kazakhstan nhưng có thể sẽ trở lại trong chuyến làm khách gặp San Marino. Jordan Henderson (Liverpool) và John Stones (M.C) sẽ cùng đội tuyển Anh thi đấu trong tuần này. Ngoài ra, các cầu thủ còn lại sẽ được nghỉ ngơi để sẵn sàng cho giai đoạn cuối mùa giải. M.C có một số trụ cột sẽ không gặp rắc rối với kỳ triệu tập ĐTQG. Sergio Aguero không được gọi lên tuyển Argentina và điều tương tự cũng xảy ra với Aymeric Laporte của Pháp. Nhưng phần lớn những ngôi sao khác như Ilkay Gundogan, Leroy Sane (Đức), Raheem Sterling (Anh), Riyad Mahrez (Algeria)... sẽ vẫn ra sân. Cả hai HLV đang cầu mong các trụ cột của họ không bị dính chấn thương trong kỳ triệu tập này.

LỊCH THI ĐẤU 8 TUẦN TỚI

Những lá thăm ở vòng tứ kết đều có lợi cho cả M.C và Liverpool. Đối với Liverpool, Porto có thể được coi là đại diện yếu nhất còn lại trong giải đấu. Trong khi Tottenham cũng là đối thủ quá quen mặt với M.C.

Lịch thi đấu của Man City đã có chút xáo trộn sau khi họ vượt qua Swansea ở tứ kết FA Cup. Cụ thể, trận derby thành Manchester đã bị lùi ngược lại tới ngày 24-4. Trận bán kết FA Cup của họ với Brighton sẽ diễn ra vào ngày 6-4. Có nghĩa là trận đấu gặp Cardiff tại Premier League ngày hôm đó cũng sẽ được lên lịch lại. Về phía Liverpool, do đã bị loại ở FA Cup nên kế hoạch và lịch thi đấu của đội bóng này vẫn giữ nguyên. Liverpool sẽ có nhiều thời gian nghỉ hơn và cũng có thêm 24 giờ để các cầu thủ hồi phục sau kỳ triệu tập ĐTQG. Họ sẽ gặp Tottenham vào cuối ngày Chủ nhật trong khi M.C sẽ đá với Fullham vào trưa thứ Bảy.

Lịch thi đấu trong vài tuần cuối cùng của cả 2 CLB sẽ càng hỗn loạn hơn nếu họ lọt vào bán kết Champions League. Và như Guardiola từng nói, khi lịch đá bán kết xếp xen kẽ với những vòng đấu cuối cùng của giải VĐQG, “tất cả sẽ thật điên rồ”.

THƯ KỲ (Theo Daily Mail)

;
.