Liên hợp quốc hoan nghênh Mỹ hủy bỏ sắc lệnh trừng phạt quan chức ICC

Chủ Nhật, 04/04/2021, 17:01 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 4/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc  Antonio Guterres (ảnh) đã hoan nghênh việc Mỹ hủy bỏ sắc lệnh hành pháp do cựu Tổng thống Donald Trump ban hành về các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức cấp cao của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric nhấn mạnh, Tổng thư ký Guterres khẳng định sự hợp tác liên tục của Liên hợp quốc theo Thỏa thuận quan hệ giữa Liên hợp quốc và ICC.

Trước đó, ngày 2/4, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo quyết định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, do cựu Tổng thống Donald Trump ban hành ngày 11/6/2020, đối với Trưởng công tố Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) Fatou Bensouda.

ICC, được thành lập vào năm 2002, có nhiệm vụ truy tố các tội ác diệt chủng, tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội ác xâm lược. ICC là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với các tội ác quốc tế.

PHƯƠNG UYÊN

 
;
.