Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển

Thứ Ba, 13/10/2020, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 13/10 cho biết, 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã ở trong vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, trong thời gian lâu kỷ lục.

Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản  gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc  gọi là Điếu Ngư.
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, các tàu trên đã tiến vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp vào khoảng 10 giờ 47 phút ngày 11/10. Hiện 2 tàu vẫn đang ở trong vùng biển này.

Thời gian lâu nhất mà tàu Trung Quốc lưu lại trong vùng biển Nhật Bản là vào tháng 7, khi tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển trong 39 giờ 23 phút.

PHƯƠNG UYÊN (TTXVN)

 
;
.