Nhật Bản cải tổ nội các để giải quyết những thách thức mới

Thứ Ba, 03/09/2019, 20:50 [GMT+7]
In bài này
.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 3/9 thông báo sẽ cải tổ nội các và ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào ngày 11/9 tới.

Đây sẽ là cuộc cải tổ nội các đầu tiên kể từ tháng 10/2018. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, ông sẽ xây dựng một đội ngũ mới có thể đảm bảo cả sự ổn định chính trị và đủ khả năng đối phó với những thách thức mới.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã công bố thay đổi nhân sự đáng chú ý tại Bộ Ngoại giao liên quan tới xử lý quan hệ với Hàn Quốc và vấn đề Triều Tiên. Cụ thể, ông Shigeki Takizaki, 57 tuổi, hiện là Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Tây Nam Á, Bộ Ngoại giao, từng là quan chức ngoại giao Nhật Bản tại Mỹ, sẽ thay thế ông Kenji Kanasugi giữ chức Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại dương từ ngày 9/9. Ông Kenji Kanasugi, 59 tuổi, sẽ đảm nhận cương vị Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế thay thế ông Kazuyuki Yamazaki.

LÊ DƯƠNG

;
.