Hành trình đến thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Chủ Nhật, 10/02/2019, 16:39 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-2, cho biết cuộc gặp của ông với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng Hai sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Sau đây là những cột mốc quan quan trọng trên chặng đường hơn 6 thập kỷ đi tìm hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, kể từ khi hiệp định đình chiến được ký kết vào 27-7-1953.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tháng 6-2018. (Ảnh The White house)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tháng 6-2018. (Ảnh The White house)

Từ ngày 13 đến 15-1-2000, cuộc gặp Thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên giữa Tổng thống Kim Dae-jung và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng. Kết quả Hội nghị thượng đỉnh lần 1 là những cuộc đoàn tụ  của nhiều gia đình bị ly tán bởi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và việc hình thành nên Khu công nghiệp Kaesong vào năm 2004.

Từ ngày 2 đến 4-10-2007, Tổng thống Roh Moo-hyun và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il gặp nhau giữa lúc nhiều cuộc hội đàm nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đang liên tiếp diễn ra. Hai nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ thay thế hiệp định đình chiến từ chiến tranh Triều Tiên 1953 bằng thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến tranh. Cùng với đó là việc thiết lập khu vực đánh cá chung dọc biên giới biển để ngăn chặn các cuộc đụng độ giữa hải quân 2 nước.

Năm 2018: Vào tháng 2, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cử em gái là bà Kim Yo-jong sang Hàn Quốc tham dự Thế vận hội Mùa Đông 2018. Từ ngày 25 – 28/3, ông Kim Jong-un có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Trung Quốc. Ông có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping tại Bắc Kinh. Tháng 4-2018, Mike Pompeo khi đó là Giám đốc cơ quan Tình báo Hoa Kỳ (CIA) có cuộc gặp bí mật với Chủ tịch Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng.

Ngày 27-4-2018, diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều lần thứ III. Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjom tại khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và 2 người đứng đầu hai miền Triều Tiên đã ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiêu, mở ra một thời kỳ mới cho người dân hai miền.

Ngày 8-5-2018, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm bất ngờ tới Đại Liên - Dalian (Trung Quốc). Tại đây ông có cuộc gặp lần thứ 2 với Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Tiếp đó, ngày hôm sau 9-5-2018, ông Kim Jong-un bất ngờ tiếp Ngoại trưởng Mỹ - Mike Pompeo tại Thủ đô Bình Nhưỡng bàn về kế hoạch Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Ngày 12-6-2018, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều (lần 1) diễn ra tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa (Singapore), ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm về tương lai Bán đảo Triều Tiên, quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo cam kết thiết lập mối quan hệ Mỹ - CHDCND Triều Tiên mới, đáp ứng khao khát của 2 dân tộc vì hòa bình và thịnh vượng. Chung sức xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. CHDCND Triều Tiên cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết tìm kiếm tù binh và hài cốt những người mất tích trong chiến tranh (POW/MIA), bao gồm việc hồi hương các hài cốt đã được xác định danh tính.

Dự kiến từ ngày 27 và 28-2-2019, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều (lần 2) sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội (Việt Nam). Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Tổng thống Donald Trump viết: “Các phái viên của tôi vừa rời Triều Tiên sau một cuộc họp rất hiệu quả và đã thống nhất thời gian địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với ông Kim Jong-un. Cuộc gặp này sẽ diễn ra tại thành phố Hà Nội của Việt Nam vào ngày 27 và 28-2. Tôi mong đợi cuộc gặp với ngài Kim Jong-un và tiến tới xây dựng hòa bình”. Trước đó, ngày 6-2-2019, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần hai. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai thành công, góp phần vào mục tiêu nói trên”.

MINH QUÂN

;
.