Triều Tiên: Các lệnh trừng phạt liên tiếp làm tăng hoài nghi với Mỹ

Chủ Nhật, 30/09/2018, 17:48 [GMT+7]
In bài này
.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố các biện pháp trừng phạt liên tiếp đối với Bình Nhưỡng sẽ làm tăng sự hoài nghi đối với Mỹ và Triều Tiên sẽ không giải giáp vũ khí hạt nhân trước khi thấy được những biện pháp tương ứng phù hợp từ Washington.

Phát biểu tại phiên họp thường niên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Ri Yong-ho khẳng định: “Thiếu đi sự tin cậy đối với Mỹ, sẽ không có sự tin tưởng trong an ninh quốc gia của chúng tôi và với tình hình như vậy, sẽ không đời nào chúng tôi sẽ đơn phương giải trừ quân bị trước”. Ông Ri Yong-ho cũng cho biết Mỹ chưa làm đủ để xây dựng lòng tin giữa hai bên và đã sử dụng những biện pháp “cưỡng ép”.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu tại Khóa họp 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu tại Khóa họp 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. 

YONHAP

;
.