Quỹ "Tấm lòng vàng" Báo BR-VT trao hơn 35 triệu đồng cho 3 trường hợp khó khăn

Thứ Tư, 07/10/2020, 20:51 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 7/10, ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo BR-VT đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ Quỹ “Tấm lòng vàng” cho 3 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những trường hợp đã được thông tin ở chuyên mục “Kết nối yêu thương” trên Báo BR-VT để kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ trong thời gian qua.

Ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo BR-VT trao số tiền hơn 25 triệu đồng từ Quỹ “Tấm lòng vàng” cho gia đình chị Nguyễn Thị Kiều Đông.
Ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo BR-VT trao số tiền hơn 25 triệu đồng từ Quỹ “Tấm lòng vàng” cho gia đình chị Nguyễn Thị Kiều Đông.

Các trường hợp được hỗ trợ gồm: bà Liền A Tằng (86/3, Hải Thượng Lãn Ông, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu), trong bài “Mẹ 90 tuổi nuôi 3 con tật nguyền” đăng trên báo số ra ngày 6/5, được trao số tiền 5 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Mến (18, Mai Thúc Loan, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu), trong bài “Rơi nước mắt trước hoàn cảnh chị gái bại liệt nuôi em tâm thần” đăng trên báo số ra ngày 20/5, được trao số tiền 5 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Kiều Đông (187, Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP.Vũng Tàu) mẹ của cháu Nguyễn Tấn Vũ trong bài “Đòi nợ bất thành, dì tẩm xăng đốt cháu ruột 6 tuổi” đăng trên báo số ra ngày 23/2, được trao với số tiền hơn 25 triệu đồng.

Số tiền trao cho các trường hợp trên được trích từ Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo BR-VT và sự đóng góp của bạn đọc.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN

;
.