Khu nhà tạm ven kênh Bến Đình bị thiêu rụi lúc nửa đêm

Thứ Tư, 07/04/2021, 14:13 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 7/4, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy xảy ra khoảng 23 giờ 47 phút ngày 6/4, tại đường Trần Quốc Toản, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

Các căn nhà tạm bị thiêu rụi sau vụ cháy.
Các căn nhà tạm bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa phát ra từ nhà số 2/5, Trần Quốc Toản và hô hoán mọi người dập lửa. Do nhà làm từ vật liệu gỗ dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh sang các căn liền kề.

Sau khi nhận được tin báo, Đội PCCC và CNCH - Công an TP.Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) - Công an tỉnh điều 7 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hơn 1 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng 9 phòng trọ ở đây đã bị thiêu rụi hoàn toàn và 4 nhà dân sát bên hư hại nặng.

Ông Võ Văn Quyền, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì cho biết, các căn nhà trên chủ yếu là nhà tạm, xây dựng ven kênh Bến Đình. Hệ thống điện ở đây câu mắc tùy tiện; nơi đun nấu, thờ cúng gần các vật liệu dễ cháy nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Bên cạnh đó, thời điểm xảy ra cháy do có gió lớn nên tốc độ cháy lan nhanh. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN

;
.