Tài xế mất lái đâm ngã tường rào nhà dân bên đường QL56

Thứ Hai, 11/11/2019, 08:40 [GMT+7]
In bài này
.

Vào khoảng 23 giờ tối ngày 10/11, một xe tải lao vào bên đường, làm đổ ngã tường rào của hai hộ dân trên QL56, đoạn qua địa bàn xã Đá Bạc, huyện Châu Đức.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở rau mang BKS 49C-198.72 do tài xế Đặng Văn Cường (SN 1986, ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy hướng Long Khánh – Bà Rịa.

Chiếc xe chui vào mái hiên nhà dân bên đường thì bị lật ngang, đầu xe hư hỏng nặng.
Chiếc xe chui vào mái hiên nhà dân bên đường thì bị lật ngang, đầu xe hư hỏng nặng.

Khi đến địa phận Tổ 3, thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, thì bất ngờ lạc tay lái đâm vào bên đường khiến tường rào và mái hiên nhà của hai hộ dân là ông Phạm Xuân Lâm và ông Phạm Tùng bị ngã đổ. Chiếc xe chui vào mái hiên (chỉ cách căn nhà chính chừng 5m) thì bị lật ngang, đầu xe hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm phụ xe bị gãy chân, tài xế bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Cồng nhà của hộ ông Phạm Tùng (thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) bị ngã đổ.
Cổng nhà của hộ ông Phạm Tùng (thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) bị ngã đổ.

Ông Phạm Xuân Lâm - chủ căn nhà trên cho biết thời điểm xe lao vào, trời đang mưa, trong nhà có nhiều người đang xem ti vi “Lúc đó tôi nghe một tiếng động lớn bên ngoài, mọi người mở cửa chạy ra thì hoảng hồn khi nhìn thấy nguyên một chiếc xe tải lớn nằm lật ngay trong sân nhà”, ông Lâm kể lại.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

 

;
.