An ninh - Trật tự, ngày 7/11

Thứ Năm, 07/11/2019, 19:16 [GMT+7]
In bài này
.

Đi tìm trộm nhưng lại trở thành kẻ trộm

Ngày 7/11, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhân (ảnh, 20 tuổi, HKTT: phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4/11, khi nghe tin chị gái thông báo vừa bị mất trộm xe máy, Nhân gọi điện thoại cho Quyền Văn Thành (28 tuổi, HKTT: phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) nhờ cùng đi tìm chiếc xe bị mất trộm của chị gái. Khi đi đến trước hẻm 52, Trần Quốc Toản, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu thì Nhân gặp Thành đang đứng cạnh 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter. Nhân đứng cảnh giới cho Thành tiếp cận chiếc xe để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau đó Nhân và Thành điều khiển chiếc xe mới trộm cắp dự định mang đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để tiêu thụ.

Vào thời điểm này, chủ sở hữu chiếc xe Yamaha Exciter bị mất trộm là anh Lê Nhật Nam (trú tại TP.Bà Rịa) nhận được điện thoại của anh rể là Võ Văn Út (trú tại Bến Tre) báo tin chiếc xe mượn của anh Nam đi thăm người thân, do quên rút chìa khóa đã bị kẻ gian trộm cắp. Nghe xong, anh Lê Nhật Nam rủ thêm người bạn là anh Lý Đại Nam ra khu vực ngã ba cổng chào TP.Bà Rịa với hy vọng đối tượng trộm cắp có thể sẽ mang xe của anh chạy qua khu vực này. Đúng như dự đoán, đến khoảng 22 giờ cùng ngày anh Nam phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy của mình chạy ngang qua. Lập tức anh Nam cùng bạn dùng xe máy đuổi theo, đến khu vực phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ thì bắt được Nguyễn Văn Nhân cùng xe máy tang vật, còn Quyền Văn Thành chạy thoát. Công an TP. Vũng Tàu đang truy bắt và kêu gọi Quyền Văn Thành nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. (An Bình)

Cướp giật tài sản

Ngày 7/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý đối với Trần Văn Hiền (SN 1970, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, tại một quán bún bò trên đường Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu, đối tượng Hiền đã cướp giật một sợi dây chuyền vàng của bà Lê Thị Ngọc Lan (SN 1967, trú tại TP.Vũng Tàu) rồi tẩu thoát, nhưng bị lực lượng Công an phường 3 đang tuần tra bắt giữ. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 7/11, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, tại 1 khu vực trên đường Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu, khi anh Nguyễn Quang Triều (SN 1993, trú huyện Đất Đỏ) thấy Sang đang đánh anh Nguyễn Đức Tài (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu) nên đến can ngăn. Thấy vậy, Sang đã dùng chậu bông bằng sứ đánh anh Triều đứt gân ngón út và ngón áp út. (Trí Nhân)

 
;
.