Cứu ngư dân bị ngạt khí hầm cá

Thứ Sáu, 08/03/2019, 16:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8-3, Thượng úy Lê Huy Viên, Chính trị viên nhà giàn DK1/14 (Tư Chính 5) cho biết, y sĩ nhà giàn này đã cấp cứu một ngư dân bị nạn trên biển là Trần Văn Thông, làm việc trên tàu cá BV 4594 TS.

Trước đó, trưa 7-3, nhà giàn DK1/14 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá BV 4594 TS về việc một thuyền viên tàu cá bị ngạt khí, co giật. Qua kiểm tra, y sĩ nhà giàn xác định ngư dân Trần Văn Thông bị ngạt khí khi xuống hầm cá làm việc. Sau một ngày được điều trị tích cực, sáng 8-3, ngư dân Thông đã ổn định sức khỏe và trở lại tàu tiếp tục lao động.

Ngư dân Trần Văn Thông SN 1984, thường trú tại phường 5, TP. Vũng Tàu, làm việc trên tàu cá BV 4594 TS do anh Nguyễn Văn Sự, SN 1978, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 thuyền viên.

MAI THẮNG-HUY VIÊN

;
.