Cứu nạn 2 tàu cá

Thứ Sáu, 08/03/2019, 07:25 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 8-3, Thượng úy Đỗ Văn Trưởng, Thuyền trưởng tàu 740 thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết, cán bộ, chiến sỹ tàu 740 đang sửa chữa khắc phục sự cố cho tàu cá TG 92411 TS.

Tàu 740 tiếp cận và cứu nạn tàu cá TG92411TS
Tàu 740 tiếp cận và cứu nạn tàu cá TG92411TS

Chiều 7-3, tàu cá TG 92411 TS cùng 8 ngư dân do ông Nguyễn Văn Leo, SN 1965, trú tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cách bãi cạn Phúc Tần 30 hải lý về phía Bắc thì bị hỏng máy.

Tàu 740 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, phát hiện tàu tàu cá TG 92411 TS đang trôi dạt nên thuyền trưởng tàu 740 đã điều tàu cơ động tiếp cận, kiểm tra tình trạng của tàu cá.

Qua kiểm tra thực tế, cán bộ, chiến sỹ tàu 740 phát hiện máy chính của tàu cá TG 92411 TS bị hỏng nên đã lai dắt và triển khai các phương án sửa chữa.

* Trước đó lúc 14 giờ ngày 7-3, tàu cá BĐ 95802 TS cùng 5 ngư dân, do ông Nguyễn Cả (Bình Định) làm thuyền trưởng, hành nghề câu, bị mắc cạn gần đảo Núi Le đã phát đi thông báo nhờ hỗ trợ.

Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hậu, Phân đội trưởng Làng chài đảo Núi Le thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo nhờ hỗ trợ, Phân đội Làng chài đảo Núi Le và các lực lượng trên đảo cùng tàu Đá Tây đã tổ chức kéo tàu cá BĐ 95802 TS ra khỏi khu vực bãi cạn.

Đến 17 giờ 15 phút, tàu cá BĐ 95802 TS đã được cứu nạn thành công.

CÔNG HOAN

;
.