Lòng đường, vỉa hè bị tái chiếm

Thứ Tư, 06/03/2019, 17:47 [GMT+7]
In bài này
.

Từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, tình trạng tái chiếm vỉa hè, lòng đường để xe, làm nơi buôn bán tại TP. Vũng Tàu có dấu hiệu bùng phát trở lại, nhất là những tuyến đường tập trung đông khách du lịch. Thực trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi bộ. 

LỀ ĐƯỜNG BỊ TÁI CHIẾM

Sáng Chủ nhật, đường Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu trở nên chật chội hơn bởi nhiều xe du lịch lưu thông. Đây cũng là thời gian diễn ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để đậu xe, kinh doanh của nhiều hộ. Đi dọc đường Hoàng Hoa Thám, chúng tôi ghi nhận hầu hết các quán bán ăn sáng đều lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Không chỉ chiếm dụng vỉa hè làm nơi đậu xe, nhiều quán ăn còn kê cả bàn ghế phục vụ khách. Điều đáng nói, đây là tuyến đường chính dẫn từ Bãi Sau vào trung tâm TP. Vũng Tàu, lượng xe lưu thông nhiều nên luôn trong tình trạng dày đặc người xe, buộc người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, rất nguy hiểm. 

Vỉa hè nhỏ hẹp của đường Phó Đức Chính bị chiếm dụng bày bán hàng ăn.
Vỉa hè nhỏ hẹp của đường Phó Đức Chính bị chiếm dụng bày bán hàng ăn.

Bà N.T.H, một người dân sinh sống ở hẻm 160, Hoàng Hoa Thám bức xúc: “Lớp thì người kinh doanh bày hàng hóa tràn ra vỉa hè, lớp xe máy đậu, không còn lối cho người đi bộ. Biết là đi xuống lòng đường rất nguy hiểm nhưng chúng tôi đâu còn lối nào để đi”, bà N.T.H nói. 

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh cũng diễn ra tương tự tại các tuyến đường có nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực Bãi Sau như: Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu, Dã Tượng… Do không có lối đi nên khách lưu trú phải đi xuống lòng đường, chung với dòng ô tô, xe máy. Vừa nhìn trước ngó sau khi dắt 2 con đi bộ ra tắm biển, chị Hoàng Thu Minh, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Các tuyến đường trong khu vực này chật hẹp. Xe taxi, xe khách ra vào đón trả khách thường xuyên. Vỉa hè bị chiếm dụng hết để kinh doanh, buộc người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, chung với ô tô nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao”.

Nhiều đoạn vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám bị chiếm dụng để buôn bán và đậu xe.
Nhiều đoạn vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám bị chiếm dụng để buôn bán và đậu xe.

Tình trạng tái chiếm vỉa hè để kinh doanh cũng diễn ra phổ biến trên các tuyến đường: Bacu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Công Định, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Lợi, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Văn Thụ, 2-9, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Giã... Khoảng thời gian bị chiếm dụng nhiều nhất là từ cuối giờ chiều đến đêm làm chỗ đậu xe, kê bàn ghế phục vụ kinh doanh ăn uống.

RÚT GIẤY PHÉP NẾU VI PHẠM NHIỀU LẦN

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam cho biết, Vũng Tàu đang bước vào mùa cao điểm du lịch. Những ngày cuối tuần, lợi dụng lượng khách du lịch đổ về đông, các đối tượng bán hàng rong tăng cường hoạt động, nhiều hàng quán cũng tái chiếm lòng, lề đường để kinh doanh. Nhằm lặp lại trật tự đô thị, từ 2 tuần qua, UBND phường đã tổ chức 3 đợt ra quân giải tỏa hoạt động buôn bán hàng rong, chấn chỉnh trật tự đô thị. Ngày 5-3, UBND phường tiếp tục phối hợp với công an phường, Đội trật tự đô thị thành phố tổ chức tuần tra trên các tuyến đường Thùy Vân, Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu, Dã Tượng... nhằm nhắc nhở các hộ kinh doanh không chiếm dụng vỉa hè. “Chúng tôi sẽ tập trung xử lý quyết liệt tình trạng chiếm dụng vỉa hè để tạo bộ mặt đô thị thông thoáng, ngăn nắp, sạch đẹp cho du lịch”, ông Toản khẳng định. 

 

Nhiều đoạn vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám bị chiếm dụng để buôn bán và đậu xe.
Nhiều đoạn vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám bị chiếm dụng để buôn bán và đậu xe.

Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch UBND phường 2 cũng cho biết, phường đã xây dựng kế hoạch, phối hợp các lực lượng như: trật tự đô thị, công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố tổ chức lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. “Ngoài ra, vào những ngày cuối tuần, phường còn tăng cường cán bộ, công chức tham gia hỗ trợ các lực lượng ra quân, xử lý. Trường hợp vi phạm lần đầu, chúng tôi tuyên truyền nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, bà Loan nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sau Tết, lượng khách du lịch về TP. Vũng Tàu tắm biển, nghỉ dưỡng rất đông, nhất là vào những ngày cuối tuần. Để phục vụ khách, nhiều hộ kinh doanh bày bàn ghế bán hàng ăn uống lấn chiếm vỉa hè, chiếm cả lối đi của người đi bộ. Ông Trương Ngọc Long, Đội trưởng Đội trật tự đô thị TP. Vũng Tàu cho biết, Đội bố trí từ 5 - 10 người trực vào buổi tối để xử lý các trường hợp vi phạm dọc tuyến đường Hạ Long, đồng thời phối hợp với lực lượng các phường xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường trung tâm như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Công Định... “Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên chúng tôi chưa thể xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Thời gian tới, Đội trật tự đô thị cùng lực lượng của các phường tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè. Trường hợp nào tái phạm đến lần thứ 3, chúng tôi sẽ đề xuất UBND TP. Vũng Tàu thu hồi giấy phép kinh doanh”, ông Trương Ngọc Long khẳng định.

Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND TP. Vũng Tàu thực hiện phần mềm quản lý đô thị. Theo đó, khi triển khai phần mềm này, người dân chụp ảnh các hành vi vi phạm gửi lên hệ thống. Sau khoảng thời gian quy định, UBND các phường không xử lý, hệ thống sẽ tự động chuyển hình ảnh lên Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu. Nếu Phòng Quản lý đô thị chậm xử lý, thông tin vi phạm tiếp tục tự động chuyển lên lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu. Cấp nào xử lý chậm sẽ bị trừ điểm thi đua của đơn vị và lãnh đạo đơn vị. Đây là một hình thức công khai, minh bạch thông tin, mọi người dân có thể tương tác và cùng lãnh đạo TP. Vũng Tàu lập lại trật tự đô thị. Hiện nay, phần mềm đang chạy thử nghiệm tại Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động chính thức trong quý II-2019.

(Ông Hoàng Xuân Nguyễn, Phó Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP. Vũng Tàu)

Ông Hoàng Xuân Nguyễn, Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Vũng Tàu cho biết, sau 2 năm triển khai, công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại một số tuyến đường tái diễn, đặc biệt là tại các khu vực có chợ tạm, các tuyến đường có giá trị kinh doanh buôn bán cao. Nguyên nhân ngoài ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao còn do chế tài xử phạt chưa đủ mạnh và UBND các phường cũng chưa thật sự quyết liệt trong việc xử lý vi phạm. “Để giải quyết trình trạng tái chiếm lòng đường, vỉa hè cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, UBND các phường phải là nòng cốt, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc giữ gìn trật tự đô thị; đồng thời xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm nhiều lần. Cùng đó, chúng tôi cũng mong UBND tỉnh sớm phê duyệt đề án nâng cao hiệu quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè để TP. Vũng Tàu có cơ sở triển khai trên thực tế”, ông Nguyễn chia sẻ.

Bài, ảnh: THÀNH HUY - ĐĂNG KHOA

;
.