Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí

Thứ Sáu, 04/01/2019, 18:08 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 4-1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ATGT. Chủ trì tại điểm cầu BR-VT có đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban ATGT tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ: Năm 2018, công tác bảo đảm ATGT đã đạt những kết quả tích cực. Tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người bị thương và số người chết. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp có số người tử vong xuống thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua, ở sát mức 8.000 người.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém. Đó là, TNGT vẫn ở mức cao, nhất là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, vẫn còn xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân; nhiều vụ TNGT rất nghiêm trọng liên quan đến đường sắt. Tình trạng xe chở quá tải vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương, gây bất bình trong nhân dân. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân vụ tai nạn do xe container gây ra ngày 2-1 vừa qua tại Long An, làm chết 4 người và 18 người bị thương.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong năm 2018 (tính từ ngày 16-11-2017 đến 15-11-2018), toàn quốc xảy ra 18.736 vụ TNGT, làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 1.348 vụ (giảm 6,71%), số người chết giảm 33 người, số người bị thương giảm 2.238 người (giảm 13,13%).  

Đối với tỉnh BR-VT, Ban ATGT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn... Do đó, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 694 vụ TNGT đường bộ. Hậu quả, 236 người chết và 665 người bị thương, thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 71 vụ (9,3%), số người chết giảm 22 người (8,5%), số người bị thương giảm 190 người (22,2%).

TRÚC GIANG

;
.