Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018

Thứ Sáu, 04/01/2019, 11:41 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 4-1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, ngành T.Ư.

Tham dự tại điểm cầu BR-VT, có đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban ATGT tỉnh.

Điểm cầu tỉnh BR-VT tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018.
Điểm cầu tỉnh BR-VT tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2018, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cả nước tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Toàn quốc xảy ra gần 19.000 vụ TNGT, làm chết 8.248 người, bị thương gần 15.000 người. Trong đó, số trẻ em thương vong vì TNGT là hơn 1.400 người, giảm 194 người so với năm 2017.

Đối với tỉnh BR-VT, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về đảm bảo trật tự ATGT, trong năm 2018, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 694 vụ TNGT, làm 236 người chết và 665 người bị thương, thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng. So sánh với cùng kỳ năm 2017: số vụ TNGT giảm 71 vụ (9,3%), số người chết giảm 22 người (8,5%), số người bị thương giảm 190 người (22,2%).

Năm 2019, công tác bảo đảm trật tự ATGT được tiếp tục được các cấp, các ngành quyết liệt triển khai thực hiện tại các tỉnh, thành trong cả nước. Phấn đấu giảm TNGT từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2018.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG

;
.