Bắt đối tượng trộm két sắt

Thứ Ba, 22/01/2019, 20:06 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 22-1, Công an huyện Xuyên Mộc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Thanh Long (34 tuổi, trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Thế Sang (tên thường gọi là Ka, 31 tuổi, trú ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ vụ án, tối 15-1, chị Nguyễn Thị Kim Thành (trú tại ấp Láng Găng, xã Bình Châu) cùng chồng đi dự tiệc ở nhà người quen, đến 23 giờ cùng ngày, chị Thành về nhà thì phát hiện kẻ gian đã phá cửa lấy trộm 1 két sắt đưa ra phía sau nhà đục phá lấy trộm toàn bộ tài sản bên trong. Theo lời khai của nạn nhân, tài sản bị mất gồm 250 triệu đồng tiền mặt, 1.500 USD và nhiều nữ trang với tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Đối tượng Phan Thanh Long và tang vật vụ án.
Đối tượng Phan Thanh Long và tang vật vụ án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an xã Bình Châu Tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng nghi vấn. Từ những thông tin thu thập được, chiều ngày hôm sau, cơ quan công an đã triệu tập Long đến làm việc. Tại cơ quan công an, Long đã khai nhận đã cùng với Nguyễn Thế Sang (anh vợ của Long) cùng một người bạn của Sang thực hiện vụ trộm cắp trên.

Hiện, Sang và đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an kêu gọi Nguyễn Thế Sang cùng đối tượng liên quan đến vụ án ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

NGUYỄN NGÂN

;
.