Tin An ninh - Trật tự ngày 21-1-2019

Thứ Hai, 21/01/2019, 17:30 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm cắp tài sản trên xe khách

Ngày 21-1, Công an TP. Vũng Tàu tạm giữ hình sự Trương Minh Phong (SN 1994, HKTT: TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 10 giờ ngày 19-1, ông Trần Minh Cường (SN 1967, HKTT: TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để 1 bóp tiền, bên trong có 3 triệu đồng trên xe ôtô khách đang đậu tại Bến xe Vũng Tàu. Lợi dụng lúc ông Cường mất cảnh giác, Phong đã lấy trộm bóp của ông Cường rồi bỏ đi, nhưng bị ông Cường phát hiện, bắt giữ và giao cho cơ quan công an. (Ngọc Mai)

Đánh bạc

Ngày 21-1, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19-1, tại khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, 6 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua đã bị Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 bộ lắc bầu cua và hơn 11 triệu đồng tiền mặt. Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý. 

- Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20-1, Công an TX. Phú Mỹ đã bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại tổ 1, thôn Tân Châu, xã Châu Pha, thu giữ số tang vật gồm: 1 con gà, 14 xe môtô, 1 cân đồng hồ, 14 cuộn keo vải. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Châu Pha xử lý. (Trung Lưu)

Bắt đối tượng bị truy nã

 Ngày 21-1, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã lập hồ sơ bàn giao Vũ Văn Phúc (SN 1984, quê Thái Bình) cho Công an tỉnh Thái Bình xử lý theo thẩm quyền về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, Phúc gây án tại Thái Bình rồi bỏ trốn, nên ngày 7-8-2018, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã. Tối 19-1, Phúc bị bắt khi đang lẩn trốn trong một căn nhà tại đường Đô Lương, phường 11, TP. Vũng Tàu. (Trí Nhân)

Tự gây tai nạn, 1 người tử vong

Ngày 21-1, Công an TP. Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực trước trụ đèn chiếu sáng số 78, đường Hạ Long, phường 1. Vào lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, anh V.T.T (SN 1997, HKTT: phường 7, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe môtô lưu thông trên đường Hạ Long theo hướng từ Quang Trung về Thùy Vân, khi đến khu vực trên thì tự tông vào dải phân cách. Hậu quả, anh T. tử vong. (Độ Luân)

;
.