TAM THẮNG - XƯA VÀ NAY

Thắng Tam vươn mình thành trung tâm về du lịch

Thứ Hai, 29/06/2020, 22:21 [GMT+7]
In bài này
.

Phường Thắng Tam được chia tách từ Phường 2 theo Nghị định 212/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ. Với đường bờ biển trải dài, bãi tắm đẹp, ngày nay phường Thắng Tam nổi lên là một trong những phường trọng điểm về dịch vụ, du lịch của TP.Vũng Tàu. 

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu tổ chức hàng năm tại Đình thần Thắng Tam (đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam)  thể hiện nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống của cư dân miền biển.
Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu tổ chức hàng năm tại Đình thần Thắng Tam (đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam) thể hiện nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống của cư dân miền biển.

Bà Nguyễn Thị Hoài Trinh, 64 tuổi (44/3, Xô Viết Nghệ Tĩnh) làm nghề buôn bán hải sản cho biết, trước đây người dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt, buôn bán thủy sản. Mỗi sáng, mỗi chiều, bãi biển Bãi Sau tấp nập ghe thuyền sau chuyến biển. Thuyền vào bờ, cánh đàn ông thì bốc cá, gỡ lưới, còn từng tốp phụ nữ tụm năm, tụm bảy lựa cá, bán cá. Thời đó, ngư trường còn dồi dào nên bà con dễ làm ăn. Thương lái ra tận nơi thu mua nên việc buôn bán thuận lợi, nhanh chóng. 

Từ cuối những năm 1990 đến nay, phường Thắng Tam bắt đầu “thay da đổi thịt”, mang một diện mạo mới. Phường hiện có 756 hộ kinh doanh cá thể, 240 khách sạn, nhà nghỉ từ bình dân đến 5 sao, 12 căn biệt thự kinh doanh homestay và nhiều khu chung cư cao tầng. Đặc biệt, Đình thần Thắng Tam là một quần thể kiến trúc, di tích gồm ba công trình: đình Thắng Tam, miếu Bà và lăng cá Ông, được xây dựng vào năm Canh Thìn (1820) làm nơi thờ phụng các bậc tiền hiền, những người có công khai phá vùng đất này. Đình thần Thắng Tam còn là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống của cư dân miền biển với Lễ hội Nghinh Ông, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia.

Cùng với sự ưu đãi của thiên nhiên, thời gian qua, các cơ sở kinh doanh du lịch, lưu trú trên địa bàn phường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, liên kết với các DN trong và ngoài tỉnh, chủ động quảng bá hình ảnh du lịch địa phương... Các khách sạn và KDL đẳng cấp ở khu vực Bãi Sau như: Imperial, Pullman, Tháng Mười, Vungtau Intourco Resort hay KDL Biển Đông... đã góp phần tạo dựng nên thương hiệu và bộ mặt dịch vụ du lịch khang trang, phát triển cho phường Thắng Tam nói riêng và TP.Vũng Tàu nói chung. Hàng năm, phường Thắng Tam luôn thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương. 

Những năm gần đây, bộ mặt đô thị phường Thắng Tam ngày càng sạch, đẹp với nhiều tuyến đường hẻm được nâng cấp, mở rộng, vỉa hè các đường lớn như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thùy Vân... được lát gạch khang trang. Công viên Bãi Sau được trồng nhiều cây xanh, lắp đặt các khu vui chơi công cộng, ghế đá... đã tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cho người dân và du khách. 

Bà Cấn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy phường Thắng Tam cho biết, cơ cấu kinh tế của phường là thương mại-dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp và hải sản. Những năm qua, kinh tế trên địa bàn phường phát triển đúng hướng, tăng trưởng trung bình hàng năm 5,11%. Bên cạnh phát triển kinh tế, phường cũng chú trọng xây dựng văn minh đô thị. Phường đạt danh hiệu văn hóa vào năm 2013, đến năm 2015 đạt danh hiệu Phường văn minh đô thị. Tính đến nay, phường có 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 5/5 khu phố văn hóa. “Nhiệm kỳ 2020-2025, phường Thắng Tam phấn đấu mức tăng trưởng hàng năm là 10%, trong đó, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch thân thiện, văn minh; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng phường Thắng Tam phát triển toàn diện”, bà Cấn Thị Thu nói.

Bài, ảnh: THI PHONG

 
;
.