.

Giải quyết dứt điểm các tồn tại về IUU

Cập nhật: 19:28, 21/09/2023 (GMT+7)

Sáng 21/9, Cục Thủy sản phối hợp với Sở NN-PTNT tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến quy định liên quan đến quản lý khai thác thủy sản và tháo gỡ khó khăn trong công tác chống khai thác IUU cho gần 200 ngư dân, DN, cảng cá, cán bộ phụ trách thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên Văn phòng đại diện cảng Tân Phước (huyện Long Điền) kiểm tra giấy tờ, nhật ký khai thác tàu cá vừa cập bến.
Nhân viên Văn phòng đại diện cảng Tân Phước (huyện Long Điền) kiểm tra giấy tờ, nhật ký khai thác tàu cá vừa cập bến.

Gỡ khó cho ngư dân

Ông Nguyễn Tấn, chủ cặp tàu giã cào BV 92935 - 92936 TS, ở ấp Phước Hương, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền phản ánh, tàu đi đánh cá gặp mưa bão làm mất kết nối máy giám sát hành trình (GSHT) nhưng ông vẫn bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Theo ông Tấn, việc xử lý như vậy là không đúng. Ông Tấn kiến nghị, lỗi khách quan do thời tiết hoặc sóng kém, mất kết nối do nhà mạng, hoặc máy hư cho chất lượng máy kém thì không nên phạt ngư dân mà trong luật phải quy định thêm trách nhiệm của nhà mạng, nhà cung cấp máy.

Ông Nguyễn Trính, Giám đốc HTX thủy sản Quyết Thắng cũng phản ánh chất lượng máy GSHT các nhà mạng cung cấp hiện nay còn có nhiều vấn đề. Từ đầu năm đến nay, đội tàu của HTX phải liên tục sửa chữa máy GSHT từ 15-60 triệu đồng/tàu với một số lỗi như: máy hư, cháy, đứt dây, mất sóng. Đặc biệt, quy định máy GSHT mất kết nối mà không khắc phục được trên biển, phải quay về bờ sửa chữa trong vòng 10 ngày khiến đội tàu HTX ông thiệt hại kinh tế rất lớn, trên 500 triệu đồng/tàu.

"Đề nghị cho phép tàu mất kết nối máy GSHT được xác nhận với lực lượng hải quân, cảnh sát biển đang tuần tra trên biển và gửi máy GSHT cho tàu vận tải về bờ sửa chữa, để tàu tiếp tục ở lại đánh bắt, không bị thiệt hại kinh tế", ông Trính kiến nghị.

Trao đổi với ngư dân tại hội nghị, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản cho biết, Cục vừa làm việc với 8 DN cung cấp máy GSHT cho tàu cá để chấn chỉnh lại tình trạng chất lượng máy GSHT cũng như phân định rõ trách nhiệm của các DN này trong việc xử lý vi phạm lỗi mất kết nối máy GSHT. Ông Luân khẳng định sẽ không phạt tàu cá nếu lỗi mất kết nối máy GSHT vì lý do khách quan thời tiết, lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của nhà cung cấp máy.

Bà Rịa-Vũng Tàu còn 1.318 tàu cá chưa được cấp phép khai thác thủy sản, 873 tàu cá chưa đăng kiểm và 100 tàu trên 15m chưa lắp máy GSHT. Theo Sở NN-PTNT, hầu hết các tàu này đang nằm bờ, tạm ngưng hoạt động, mua bán chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ, tàu đang hoạt động chuyến biển dài ngày, tàu đã rời khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục xóa tàu; tàu đang làm thủ tục cải hoán, tàu hư hỏng, chìm...

Cục Thủy sản đề nghị địa phương rà soát lại danh sách này, hướng dẫn các giải pháp giải quyết dứt điểm cho bà con ngư dân đăng ký giấy phép, đảm bảo 100% tàu cá ra khơi có lắp đặt và bật máy GSHT 24/7.

Nhiều vấn đề cần khắc phục

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, ngư dân phần lớn nắm bắt đầy đủ các quy định về IUU. Số tàu cá vi phạm mất kết nối máy giám sát hành trình trên 10 ngày trong tỉnh giảm 65% so với năm 2022. Từ tháng 8/2022 đến nay, tỉnh cơ bản đã ngăn chặn được tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, không có vụ việc nào xảy ra.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Thủy sản cũng nhận định, việc thực hiện công tác IUU của Bà Rịa-Vũng Tàu có sự cải thiện hơn so với các năm trước nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

Cụ thể, theo ông Trần Đình Luân, quy trình kiểm soát hồ sơ tàu cá, sản lượng khai thác, xác nhận, chứng nhận nguyên liệu còn chưa chưa chặt chẽ, sai số nhiều; mức độ giám sát sản lượng hải sản qua cảng còn thấp (chỉ đạt 16%).

Đại diện Cục Thủy sản đã hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các cảng cá, văn phòng đại diện nghề cá, lực lượng biên phòng, kiểm ngư và các địa phương trong việc kiểm tra, giám sát hồ sơ tàu cá ra, vào cảng cá, nhật ký khai thác, sản lượng khai thác, xác nhận nguyên liệu thủy sản, truy xuất nguồn gốc… Cục Thủy sản cũng yêu cầu Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý nghiêm và dứt điểm các vi phạm IUU như: giấy phép khai thác, đăng ký tàu cá, mất kết nối máy GSHT, vượt ranh, vùng đánh bắt, các hành vi bị cấm trong khai thác thủy sản.

“Bà Rịa - Vũng Tàu còn có 13 trường hợp vi phạm lỗi mất kết nối GSHT trên 10 ngày, tỉnh cần xử lý dứt điểm trước khi Đoàn kiểm tra châu Âu vào Việt Nam ngày 11/10 tới. Tất cả những trường hợp xử phạt phải được nhập lên hệ thống cơ sở dữ liệu VNFisbase”, ông Vũ Duyên Hải, Trưởng Phòng Khai thác thủy sản - Cục Thủy sản nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYÊN MINH

.
.
.