Nông sản rộ vụ thu hoạch ưu tiên kết nối thị trường tiêu thụ

Thứ Tư, 18/08/2021, 22:45 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh như vậy khi khảo sát thực tế về tình hình tiêu thụ nông sản tại các địa phương trong sáng 18/8. Cùng đi khảo sát có đại diện lãnh đạo các Sở NN-PTNT, Sở Công thương, Hội Nông dân và các huyện, thị xã.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh như vậy khi khảo sát thực tế về tình hình tiêu thụ nông sản tại các địa phương trong sáng 18/8. Cùng đi khảo sát có đại diện lãnh đạo các Sở NN-PTNT, Sở Công thương, Hội Nông dân và các huyện, thị xã.
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh như vậy khi khảo sát thực tế về tình hình tiêu thụ nông sản tại các địa phương trong sáng 18/8. Cùng đi khảo sát có đại diện lãnh đạo các Sở NN-PTNT, Sở Công thương, Hội Nông dân và các huyện, thị xã.

Nhiều loại nông sản cần tiêu thụ gấp

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản tại địa phương, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Xuyên Mộc cho biết, thời điểm này nông dân đang bước vào vụ thu hoạch lúa Hè thu, với diện tích 980ha, sản lượng khoảng 60 tấn/ngày, tập trung tại các xã Phước Thuận, Tân Phước, Hòa Bình và Hòa Hiệp. Ngoài ra, khoảng 1.250ha diện tích nhãn tại địa phương đang cho thu hoạch. Trong tháng 7, địa phương đã thu hoạch và tiêu thụ được 1.890 tấn. Trong tháng 8, sản lượng nhãn thu hoạch ước 1.990 tấn, trong đó đã tiêu thụ được 890 tấn. Dự kiến trong tháng 9, sẽ thu hoạch thêm 1.597 tấn. Ngoài nhãn, trong tháng 8 và 9 huyện Xuyên Mộc còn có hơn 1.224 tấn thanh long cần tiêu thụ.

Tại huyện Đất Đỏ, còn 50 tấn nhãn tại các xã Phước Hội, Long Mỹ và Lộc An đang bước vào thời kỳ chín rộ, cần thu hoạch gấp trong tuần tới. Riêng xã Láng Dài có gần 50 tấn khoai môn cũng đã quá thời gian thu hoạch 20 ngày, song chưa có nơi tiêu thụ. Ngoài ra, huyện Đất Đỏ còn các nông sản như dưa lưới, đậu phộng cũng đang cần tiêu thụ trong thời gian sớm.

Còn TX. Phú Mỹ đang tồn hơn 200 tấn bưởi da xanh (xã Hắc Dịch và xã Sông Xoài) đang cần tiêu thụ gấp; 30 tấn rau xanh tại xã Tân Hải, xã Châu Pha chưa tiêu thụ được và gần 90 tấn nhãn xuồng cơm vàng tại xã Tóc Tiên và Phước Hòa đang gặp khó khăn về đầu ra. Một số sản phẩm như nấm, sữa chua ông Nhiệm cũng tiêu thụ chậm, ảnh hưởng tới chất lượng và chi phí sản xuất.

Ngoài nhãn, huyện Đất Đỏ hiện còn khoảng 50 tấn khoai môn đang không tiêu thụ được.
Ngoài nhãn, huyện Đất Đỏ hiện còn khoảng 50 tấn khoai môn đang không tiêu thụ được.

Khâu vận chuyển gặp khó

Phản ánh với lãnh đạo tỉnh, ông Phan Thành Hồng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ cho biết, với 1,7 ha diện tích trồng nhãn Bao công, ông mới tiêu thụ được 5,6 tấn, đang còn 8 tấn chưa bán được. Toàn bộ số nhãn đã quá thời gian thu hoạch 20 ngày, số lượng nhãn rơi rụng 1-2 tấn. “Khó khăn nhất là không có thương lái thu mua”, ông Hồng nói.

Kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về tình hình tiêu thụ bưởi, ông Hồ Hoàng Kha, Phó Giám đốc HTX Bưởi da xanh Sông Xoài cho biết, thông qua chương trình kêu gọi, kết nối tiêu thụ, HTX đã tiêu thụ được khoảng 100 tấn bưởi, chỉ còn khoảng 100 tấn. Tuy nhiên, hiện nay các xe vận chuyển hàng hóa lưu thông khó khăn. Một số chốt kiểm dịch kiểm tra chặt chẽ giờ giới nghiêm hoặc yêu cầu nhiều loại giấy tờ khác nhau khiến HTX không xoay trở được. Trong khi đó, khi đơn hàng lớn cần lượng công nhân nhiều để kịp đủ đơn hàng, nhưng do Chỉ thị 16 yêu cầu không tập trung đông người, nên các vườn thiếu nguồn nhân công thu hái.

Qua buổi khảo sát, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát lại sản lượng từng hộ, nắm bắt khó khăn của bà con. Đồng thời lên phương án, kế hoạch về lộ trình tiêu thụ. Loại nông sản nào đã tới kỳ rộ thụ hoạch, cần bán trước thì ưu tiên kết nối trước. Chỉ đạo các địa phương giải quyết những khó khăn về đi lại, giấy tờ ưu tiên khi lưu thông hàng hóa thiết yếu cho bà con nông dân, ông Lê Ngọc Khánh cũng yêu cầu, trường hợp gặp khó khăn ở đâu, báo cho lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh để hướng dẫn bà con thực hiện theo đúng quy định. Đối với những vùng sản xuất lớn, lãnh đạo xã, huyện, thị xã cần khảo sát, nắm bắt ý kiến, nguyện vọng và những vướng mắc của các hộ để có phương án hỗ trợ.

Ông Lê Ngọc Khánh cũng đề nghị lãnh đạo Sở Công thương cần liên hệ với lãnh đạo địa phương để nắm bắt về nhu cầu tiêu thụ, ưu tiên giải quyết những sản phẩm đã quá thời gian thu hoạch hoặc thời gian bảo quản ngắn ngày. Ngoài ra, ngành công thương cũng cần phối hợp với Hội Nông dân, Sở NN-PTNT hướng dẫn bà con trao đổi, mua bán trên các nền tảng ứng dụng và các sàn thương mại điện tử của tỉnh để tạo ra các kênh mua bán dễ dàng, tiện lợi hơn.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU

;
.