Sẵn sàng cho vụ Hè-Thu 2021

Thứ Ba, 30/03/2021, 18:57 [GMT+7]
In bài này
.

Bảo đảm nguồn nước tưới, tăng cường sử dụng giống lúa xác nhận, tuân thủ lịch gieo sạ… là những khuyến cáo được Sở NN-PTNT đặt ra tại hội nghị sơ kết vụ Đông-Xuân năm 2020-2021 và triển khai vụ Hè-Thu, vụ Mùa năm 2021, diễn ra sáng 30/3. 

Vụ Đông - Xuân 2020-2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi. Trong ảnh: Thu hoạch lúa tại xã An Nhứt  (huyện Long Điền).
Vụ Đông - Xuân 2020-2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi. Trong ảnh: Thu hoạch lúa tại xã An Nhứt (huyện Long Điền).

NĂNG SUẤT VỤ ĐỘNG-XUÂN TĂNG CAO

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoài Châu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) cho biết, năm nay, lịch gieo sạ vụ Đông-Xuân 2020-2021 muộn hơn 1 tháng so với kế hoạch (ước khoảng 2.900ha diện tích gieo trễ vụ) do ảnh hưởng của niên vụ trước và mùa mưa muộn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, vụ Đông-Xuân 2020-2021 diễn ra thuận lợi. 

Cụ thể, toàn tỉnh đã gieo trồng hơn 12.000ha diện tích cây trồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, diện tích lúa trên 7.000ha, thấp hơn 110ha so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 70,2 tạ/ha, tăng 2,8 tạ/ha. Các giống lúa xác nhận, nhóm giống lúa thơm, chất lượng cao được sử dụng như: OM 4900, Ml 48, OM 5451, Đài thơm 8, nàng hoa 9… 

Trong quá trình sản xuất, thời tiết diễn ra thuận lợi, thời điểm lúa trổ bông không mưa, độ ẩm phù hợp giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Ngành NN cũng khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, nhờ đó, sản lượng ước đạt gần 49.600 tấn, tăng hơn 1.200 tấn so với cùng kỳ. Ngoài ra, các loại cây trồng như: bắp, rau các loại, đậu phộng cũng tăng trưởng khá cao. Trong đó, diện tích rau gieo trồng trên 3.158ha, năng suất đạt 186,2 tạ/ha, tăng 3,4 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng đạt trên 58.803 tấn. Tình hình dịch hại trên cây trồng diễn ra ở mức độ nhẹ. Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất được bảo đảm, không có diện tích bị thiếu nước.

Thời gian qua, ngành NN đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong vụ Đông-Xuân 2020-2021, toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 146ha từ diện tích trồng trọt kém hiệu quả sang các loại cây như: rau, bắp, dưa hấu, đậu các loại… Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, xây dựng kế hoạch cụ thể, tính đến nay, ngành NN cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực trồng trọt 3 tháng đầu năm 2021 đạt 3,64%.

Tính đến tháng 3/2021, diện tích liên kết trên địa bàn tỉnh là 1.494,3ha. Ngoài hồ tiêu, cacao và chuối, trong năm qua Chi cục TT&BVTV kết hợp cùng các địa phương, DN đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể, Công ty TNHH DVNN Lộc Trời ký kết với HTX Nông nghiệp dịch vụ An Nhứt trồng và bao tiêu 60ha diện tích lúa, hiệu quả kinh tế ước đạt 31.730 triệu đồng/ha; Công ty TNHH 4K Farm hợp đồng với các hộ nông dân xây dựng 280 nhà màng (1000m2/nhà), với gần 200 hộ nông dân tham gia, mỗi tháng cho thu hoạch gần 360 tấn rau sạch. Có 65 cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang hoạt động với tổng diện tích sản xuất 2.491ha; 3 tháng đầu năm 2021 cung cấp ra thị trường khoảng 45.047 tấn sản phẩm.

 

TUÂN THỦ LỊCH GIEO SẠ

Theo kế hoạch, vụ Hè-Thu 2021 toàn tỉnh dự kiến sẽ gieo trồng trên 25.410ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái gần 650ha. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa dự kiến 8.777,6ha, năng suất dự kiến 53,8 tạ/ha; diện tích gieo trồng bắp khoảng 5.330ha, năng suất dự kiến 52,7 tạ/ha; các loại rau khoảng 2.117ha, năng suất dự kiến 195 tạ/ha… Thời vụ gieo trồng sẽ bắt đầu từ ngày 1/4-20/4 (đối với Hè-Thu sớm), từ 15/5-10/6 đối với chính vụ. Thời gian thu hoạch sẽ bắt từ tháng 7-9/2021. Đối với vụ Mùa, dự kiến trong năm 2021 sẽ sản xuất 18.590ha, trong đó gieo trồng 9.844ha lúa; 2.847ha bắp; các loai rau là 2.327ha.

Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, mặc dù 3 tháng đầu năm có xảy ra hiện tượng mưa trái mùa song không ảnh hưởng nhiều tới chất lượng và lịch thời vụ sản xuất. Theo đó, nhiều khả năng mùa mưa sẽ sớm hơn so với thời điểm năm ngoái từ 5-7 ngày, bắt đầu vào trung tuần tháng 5, lượng mưa ước đạt khoảng 189-205mm. Dựa trên tình hình đó, cùng căn cứ trữ lượng nước còn lại trong các hồ sau khi kết thúc tưới vụ Đông-Xuân 2020-2021 và cấp nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi, Trung tâm Khai thác công trình thủy lợi sẽ tham mưu cho các địa phương theo dõi để quyết định diện tích xuống giống phù hợp với từng vùng. Để kịp thời vụ, Trung tâm cũng sẽ tiến hành mở nước đợt 1 từ ngày15/3-15/4 cho vụ Hè-Thu sớm. Do đó, các địa phương và bà con nông dân cần nắm rõ lịch để cày ải, làm đất, tiến hành gieo sạ đúng thời điểm, tránh để trễ vụ, dẫn tới tình trạng thiếu nước.
 
Theo ông Nguyễn Chí Đức, Chi cục trưởng, Chi cục TT&BVTV, để bảo đảm tốt cho vụ Hè-Thu và vụ Mùa sắp tới, ngành NN tỉnh khuyến cáo các địa phương cần tập trung chỉ đạo theo tinh thần tăng cường sử dụng các loại giống lúa xác nhận, thích hợp với vùng sản xuất, có khả năng kháng sâu bệnh và chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất thường như: Đài thơm 8, nàng hoa 9, OM 5451, OM 6976, OM 4900… Bên cạnh đó, để thuận lợi cho việc gieo trồng và chăm sóc, các địa phương cần tập trung sửa chữa, nạo vét, phát quang thông thoáng hệ thống kênh mương thủy lợi, bảo đảm dòng chảy ổn định trên các hệ thống kênh mương; thường xuyên kiểm tra khu vực tưới để kịp thời điều phối nước cho phù hợp với thực tế. Chi cục TT&BVTV sẽ phối hợp các địa phương xây dựng lịch gieo sạ tập trung, đồng loạt và phòng ngừa dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa. Đồng thời, tiếp tục tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng giống lúa xác nhận, áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”, để tăng năng suất, giảm chi phí...

Bài, ảnh: KIM HỒNG

 
;
.