HUYỆN LONG ĐIỀN

Gần 7.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn

Thứ Ba, 29/12/2020, 19:43 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29/12, UBND huyện Long Điền tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 47 của HĐND tỉnh về đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2016-2020, huyện Long Điền đã huy động nhiều nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo tiếp cận vốn vay. Trong 5 năm qua, toàn huyện có gần 7.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay 176 tỷ đồng để phát triển sản xuất, ổn định đời sống; 5.000 lượt người vay 158 tỷ đồng giải quyết việc làm. Các chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong đó, huyện đã thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh nghèo với số tiền 7,3 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 91 căn nhà “Đại đoàn kết” (tổng trị giá 3 tỷ đồng). Đến nay, tổng số hộ nghèo của huyện Long Điền chỉ còn 470 hộ, chiếm tỷ lệ 1,5% trên tổng số hộ dân tại địa phương.

Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, trong 5 năm qua, UBND huyện đã tổ chức 44 lớp đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp với gần 1.300 lượt lao động nông thôn tham gia, đạt 210% kế hoạch. Gần 98% lao động sau đào tạo nghề có việc làm đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 

HOÀNG TRANG

 
;
.