.

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán USD với giá thấp

Cập nhật: 22:24, 23/03/2020 (GMT+7)

Sau khi USD ngân hàng chiều 23/3 vượt 23.700 đồng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định sẵn sàng bán ngoại tệ với giá thấp hơn niêm yết hiện nay để can thiệp. 

Tỷ giá USD/VND bắt đầu tăng mạnh từ ngày 17/3 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed hạ lãi suất khẩn cấp về 0-0,25%. Từ mốc 23.310 đồng, mỗi USD đã vọt lên 23.370 VND hôm 18/3 và tăng tiếp hàng chục đến hàng trăm đồng những ngày sau đó. Đến chiều 23/3, mỗi USD ngân hàng leo lên 23.710 đồng tăng tới 340 đồng so với cách đây 5 ngày. 

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng vọt hơn 100 đồng vào cuối giờ chiều 23/3, đưa giá bán chạm 24.000 đồng. Giá mua tăng mức tương tự, lên 23.850 đồng, cao hơn 300-400 đồng so với tuần trước. 

Cùng ngày, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố 23.259 đồng, tăng 7 đồng so với cuối tuần. Với biên độ +/- 3% theo quy định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch ở 22.561- 23.957 đồng. 

Chia sẻ về diễn biến trên, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, NHNN Phạm Thanh Hà cho rằng, tỷ giá có xu hướng tăng trong tuần gần đây khi biến động trên thị trường tài chính thế giới ngày càng mạnh. Còn thanh khoản trong nước vẫn thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Vụ trưởng cho biết, qua theo dõi, cân đối cung cầu ngoại tệ đến nay về cơ bản không có biến động lớn. Cán cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư 1,82 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm và tiếp tục thặng dư 880 triệu USD trong tháng 3. Trạng thái ngoại tệ vẫn duy trì ở mức dương. 

Ông Phạm Thanh Hà cũng khẳng định, với tiềm lực ngoại tệ sẵn có hiện nay, NHNN sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết với mức tỷ giá bán thấp hơn niêm yết để bình ổn thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Ông cho biết, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát và điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, sử dụng đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ.

HOÀNG LAN

 
.
.
.