Sức tiêu thụ cá chép cúng ông Táo bắt đầu tăng

Chủ Nhật, 27/01/2019, 16:49 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27-1 (tức 22 tháng Chạp Mậu Tuất), khảo sát tại các chợ và điểm bán cá cảnh trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận đã có nhiều khách hàng mua cá chép để cúng ông Táo. 

Khách hàng chọn mua cá chép cúng ông Táo trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Vũng Tàu.
Khách hàng chọn mua cá chép cúng ông Táo trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Vũng Tàu.

Anh Nguyễn Thành Đông, người bán cá cảnh trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Vũng Tàu cho biết, ngoài các loại cá chép thông thường, năm nay khách hàng còn ưa chuộng các loại cá chép cảnh để cúng ông Táo. Trong đó, cá chép đỏ được nhiều người mua nhất, với giá từ 70-80 ngàn đồng/cặp tùy kích cỡ. Một số loại cá chép khác như cá chép đỏ vây rồng, giá khoảng 200 ngàn đồng/cặp, cá chép vàng giá 200 ngàn đồng/kg (20-30 con) cũng được nhiều khách hỏi mua.

Những người kinh doanh cá cảnh dự báo, sáng 28-1, tức 23 tháng Chạp, lượng khách mua cá chép sẽ tăng đột biến, gấp 7-10 lần nên giá các loại cá này sẽ tiếp tục tăng.

Tin, ảnh: VINH QUANG

;
.