SES đóng góp ngân sách hơn 40 tỷ đồng

Chủ Nhật, 02/12/2018, 17:00 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 1-12, tại sân vận động Lam Sơn (TP.Vũng Tàu), Công ty CP Dịch vụ Thể thao - Thi đấu giải trí (SES) tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. 

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục Trung tâm huấn luyện chó đua lớn nhất Việt Nam cho ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Tổng Giám đốc SES.
Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục Trung tâm huấn luyện chó đua lớn nhất Việt Nam cho ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Tổng Giám đốc SES.

SES thành lập năm 1998, với hoạt động chính: nuôi dưỡng, huấn luyện chó đua Greyhound và tổ chức đua chó đặt cược có thưởng. Hiện nay, Trung tâm huấn luyện chó đua của SES (tại phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) đang nuôi dưỡng và huấn luyện 945 con chó đua Greyhound. SES cũng duy trì lịch đua chó tại sân vận động Lam Sơn vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, các dịp lễ, Tết. Sau 20 năm hoạt động, SES đã đón tiếp và phục vụ hơn 4 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến vui chơi, giải trí, xem đua chó tại sân vận động Lam Sơn. Bên cạnh đó, SES đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 40 tỷ đồng, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và tạo việc làm cho gần 300 lao động địa phương. 

Dịp này, SES đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Trung tâm huấn luyện chó đua lớn nhất Việt Nam. 

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.