BR-VT thực hiện tốt Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thứ Bảy, 03/11/2018, 17:53 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 3-11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh BR-VT về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Hồng Lĩnh, Bùi Thanh Nghĩa tại buổi làm việc.
Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Hồng Lĩnh, Bùi Thanh Nghĩa tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tỉnh BR-VT trong việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tỉnh BR-VT trong việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, đoàn thể và đông đảo người dân. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại với DN để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của DN về thuế, vốn, môi trường, lao động, quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư…; hỗ trợ DN quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, vay vốn, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về tâm lý người tiêu dùng. DN đã quan tâm đến xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, uy tín của hàng Việt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, sau 9 năm thực hiện cuộc vận động, lượng người tiêu dùng BR-VT mua sắm hàng hóa Việt Nam tăng lên đáng kể, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường và phát triển thị trường nội địa. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Cuộc vận động đã giúp các DN và giới kinh doanh nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn trách nhiệm của DN với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vươn lên chiếm lĩnh thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể đã quan tâm, sâu sát trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động. Các hoạt động được triển khai hiệu quả, thiết thực, thực hiện trúng và đúng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, DN trong việc sản xuất và sử dụng hàng Việt. Ban chỉ đạo các cấp đã hỗ trợ kịp thời DN trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động; hỗ trợ DN áp dụng KHKT vào sản xuất, đưa hàng Việt về nông thôn; vùng xa; tổ chức các phiên chợ cho công nhân.

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQVN tham quan tại Công ty Baseafood.
Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQVN tham quan tại Công ty Baseafood.

Đồng chí đề nghị địa phương và các DN tiếp tục phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động, trong đó sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, việc phân phối gắn với các thị trường trong tỉnh, trong nước; các ban, ngành lồng ghép đưa hoạt động của cuộc vận động vào công tác tuyên truyền, hoạt động của đơn vị…

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản BR-VT (Baseafood) và Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQVN tham quan Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.
Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQVN tham quan Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.