Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ nhất: Doanh nhân Hoàng Đức Thảo được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội

Chủ Nhật, 06/10/2019, 07:50 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam chính thức thành lập, theo Quyết định số 597 ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, với sự chứng kiến của lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; đông đảo hội viên - lãnh đạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ cả nước; các cơ quan thông tấn báo chí. 
Trong không khí đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Hiệp hội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động của Hiệp hội; Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 40 thành viên, Ban Thường vụ gồm 15 thành viên, bầu Ban Kiểm tra. Doanh nhân Hoàng Đức Thảo, Anh hùng Lao động, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học & Công nghệ; Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO), trước đây là Công ty TNHH một thành viên Thoát nước & Phát triển đô thị BR-VT, được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Hiện nay, cả nước có 365 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sắp tới, số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ tăng thêm về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động. Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam được coi là “hậu phương” vững chắc của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; là nơi chắp thêm cánh cho những ý tưởng sáng tạo công nghệ, góp phần tỏa sáng trí tuệ Việt Nam - nơi hội tụ trí tuệ Việt - của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.


HẢI VÂN

 

;
.