Cảnh báo ống hút cát gây thương tích cho người dân tại bãi biển Long Cung

Thứ Năm, 15/11/2018, 11:31 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15-11, một số người dân tắm biển tại bãi tắm Long Cung (phường 10, TP.Vũng Tàu) phản ánh, họ bị thương do va phải ống hút cát giữa biển.

Ông Trần Thế Sơn (E3-6/25, đường Chí Linh 11, Trung tâm đô thị Chí Linh, TP.Vũng Tàu) cho biết, chiều tối ngày 14-11, có 4 tàu hút cát trộm tại bãi biển Long Cung. Khi người dân phát hiện, các tàu bỏ chạy, để lại tang vật là nhiều ống nhựa hút cát dài hàng trăm mét trôi lơ lửng lưng chừng dưới mặt biển và trở thành cái “bẫy” gây thương tích cho người tắm biển. Sáng 15-11, ông Sơn và 4 người hàng xóm đi tắm biển. Trong lúc nước thủy triều lên, các ống hút cát chìm xuống nước, ông và 4 người hàng xóm va phải, gây thương tích.

Ống cát dài hàng chục mét bị các tàu hút trộm cát bỏ lại tại biển Long Cung gây nguy hiểm cho người tắm biển.
Ống cát dài hàng chục mét bị các tàu hút trộm cát bỏ lại tại biển Long Cung gây nguy hiểm cho người tắm biển.

Ngoài ra, theo quan sát của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tại bãi tắm Long Cung (đoạn sát bãi tắm Thủy Tiên) có nhiều cọc sắt, cọc gỗ được cắm kiên cố, khi nước thủy triều lên có thể gây thương tích cho người tắm biển. Vì vậy, người dân cần cẩn thận khi tắm biển ở bãi tắm Long Cung. Đề nghị cơ quan chức năng cần sớm giải quyết tình trạng này để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tắm biển.

Cọc sắt cắm tại bãi biển Long Cung có thể gây thương tích cho người tắm biển.
Cọc sắt cắm tại bãi biển Long Cung có thể gây thương tích cho người tắm biển.
Hàng chục cọc gỗ tại bãi biển Long Cung có thể gây thương tích cho người tắm biển.
Hàng chục cọc gỗ tại bãi biển Long Cung có thể gây thương tích cho người tắm biển.

Tin, ảnh: THI PHONG

;
.