Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận năm 2020

Thứ Sáu, 15/01/2021, 12:03 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tổng kết công tác Mặt trận năm 2020; triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.

Dự Hội nghị có ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; các vị chức sắc các tôn giáo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Chí Thành cho biết, năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả, hoàn thành mục tiêu chương trình công tác gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Nổi bật là các hoạt động chăm lo người nghèo, gia đình chính sách khó khăn và các hoạt động hỗ trợ giúp người dân vượt dịch COVID-19.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 12,2 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa 206 căn nhà Đại đoàn kết; vận động chương trình an sinh xã hội được 51 tỷ đồng; tổ chức 2 đợt kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 88 tỷ đồng; vận động tặng 2.228 phần quà traao cho người nghèo trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về phát triển kinh tế, MTTQ các cấp đã xây dựng 90 mô hình giảm nghèo bền vững như: trao bò, dê giống cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc tại huyện Châu Đức; mô hình trồng rau sạch tại TP.Bà Rịa; hỗ trợ cây, con giống tại huyện Long Điền…

Trong chương trình Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó 9 vị được hiệp thương tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; 8 vị thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VI do chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo chế độ.

Dịp này, 8 tập thể, 10 cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng.Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho MTTQ huyện Long Điền và MTTQ huyện Đất Đỏ.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho MTTQ huyện Long Điền và MTTQ huyện Đất Đỏ.
Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho MTTQ huyện Long Điền và MTTQ huyện Đất Đỏ.

Nhiều cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thành tích xuất sắc công tác Mặt trận năm 2020. Ban Tổ chức giải “Đoàn kết sáng tạo” năm 2020 đã trao giải cho 7 sáng kiến.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.
Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

 

;
.