Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế"

Thứ Năm, 14/01/2021, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 14/1, Hội LHPN huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Hội LHPN huyện đã triển khai nhiều hoạt động giúp các hội viên và chị em phụ nữ trên địa địa bàn huyện. Vận động các tổ chức, DN xây tặng 7 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, khó khăn trị giá 480 triệu đồng; thành lập 6 tổ hợp tác nuôi bò sinh sản, trồng rau an toàn, nuôi dê sinh sản và nuôi heo; ra mắt 16 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”; hỗ trợ 167 phụ nữ khởi nghiệp số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; duy trì và phát triển mới 353 tổ, nhóm tiết kiệm xoay vòng hàng tháng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện Châu Đức còn tặng 222 suất học bổng cho học sinh hiếu học trị giá 119 triệu đồng, 117 thẻ BHYT, 1.747 phần quà cho Mẹ VNAH, phụ nữ nghèo, người già neo đơn tại địa phương.

Năm 2021, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; thành lập HTX khoai mài và 5 tổ hợp tác chăn nuôi, trồng rau; xây dựng CLB doanh nghiệp nữ; tổ tiểu thương tại các xã, thị trấn.

Dịp này, Hội LHPN huyện tặng Giấy khen cho 13 tập thể đã hoàn thành tốt phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2020; ký kết giao ước thi đua năm 2021.

MAI NGỌC

;
.