Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Chỉ có nỗ lực mới giảm nguy cơ đứt gãy kinh tế

Thứ Tư, 12/08/2020, 14:23 [GMT+7]
In bài này
.

Sau khi thị sát tình hình cảng biển và các KCN, sáng cùng ngày 12/8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo địa phương, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ - Lê Hoàng Hải đã báo cáo những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội địa phương trong 7 tháng đầu năm 2020. TX. Phú Mỹ kiến nghị tỉnh hỗ trợ xử lý một số vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường và đầu tư công.

Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ báo cáo với ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội địa phương trong 7 tháng đầu năm 2020.
Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ báo cáo với ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội địa phương trong 7 tháng đầu năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng Đảng bộ TX. Phú Mỹ tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI và “đặt hàng” đội ngũ lãnh đạo của TX. Phú Mỹ “tỏa sáng” hoàn thành nhiệm vụ, như một cách thiết thực nhất để chào mừng thành công của Đại hội. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống phải nỗ lực, phấn đấu hết mình. “Càng khó khăn, càng phải nỗ lực. Chỉ có nỗ lực mới có thể giảm nguy cơ về đứt gãy kinh tế”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Phú Mỹ là địa phương có tốc độ gia tăng dân số nhanh. Do đó, ngoài quan tâm đến hạ tầng cứng (giao thông, đô thị…), Phú Mỹ phải tập trung phát triển “hạ tầng mềm”, là y tế và giáo dục, để hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân”.

NHÓM PV THỜI SỰ

 

 

;
.