Biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động

Thứ Ba, 30/06/2020, 20:23 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lần thứ V (2020-2025). Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị. 

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn  ĐBQH tỉnh; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam  trao Bằng khen các tập thể điển hình tiên tiến.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng khen các tập thể điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại hội nghị, ông Châu Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát động nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú, gắn với Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua, đã có 38 công trình, 35 loại sản phẩm, trị giá hơn 2.000 tỷ đồng được đăng ký nhằm chào mừng ngày các lễ lớn của đất nước, địa phương… Trong đó, 33 công trình, 30 loại sản phẩm đã hoàn thành, trị giá hơn 3.285 tỷ đồng, tiết kiệm và làm lợi hơn 1.688  tỷ đồng, vượt trước kế hoạch 949 ngày. 

Từ các phong trào thi đua, 42 lượt tập thể đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua, 77 lượt tập thể và 62 lượt cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 170 lượt tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua, 1.256 lượt tập thể, 1.801 lượt cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. “Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn liền với phong trào “Nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm” góp phần giúp các DN ổn định, phát triển sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động”, ông Châu Văn Thắng nhấn mạnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giao lưu với 3 gương điển hình trong lao động, sản xuất. Ban tổ chức đã trao Bằng khen cho 17 tập thể, 203 cá nhân, trong đó, 7 cá nhân tiêu biểu được chọn tham gia Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V; 4 cá nhân và 1 tập thể được hội nghị bầu chọn tham gia Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến cho rằng, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành truyền thống, mang tính xã hội, nhân văn sâu sắc. Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý nghĩa tích cực của phong trào thi đua yêu nước để mọi người tự giác tham gia. Các cấp công đoàn cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc lựa chọn và triển khai các phong trào thi đua cụ thể đối với DN, khu vực ngoài nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính  trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”… Đặc biệt, cần phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, cùng học tập lẫn nhau.

Tại hội nghị, bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

 
;
.