Tăng cường công tác giáo dục, bảo đảm an toàn trong LLVT

Thứ Ba, 30/06/2020, 20:22 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30/6, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định về công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh. Qua đó, phân tích làm rõ những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiều biện pháp khắc phục trong LLVT tỉnh làm cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của các cấp về công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật trong LLVT tỉnh. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ để họ thật sự yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

MINH NHÂN - HIỀN LƯƠNG

 
;
.