Lễ giao - nhận quân năm 2020: Gần 1.600 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

Thứ Tư, 12/02/2020, 15:17 [GMT+7]
In bài này
.
Sáng 12/2, các thành phố, huyện và thị xã trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2020, tiễn đưa gần 1.600 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong đó, hơn 1.400 thanh niên phục vụ trong quân đội và 191 thanh niên tham gia lực lượng Công an nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương đã đến các điểm giao - nhận quân để động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc; Đại diện các đơn vị quân đội nhận quân cũng có mặt tại các địa điểm giao quân để tiếp nhận và đưa tân binh về đơn vị thực hiện công tác huấn luyện.
 

Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có mặt tại các điểm giao - nhận quân, ghi nhận chung không khí buổi lễ ở các nơi. Mặc dù đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhưng lễ giao – nhận quân ở các địa phương đều diễn ra long trọng, khí thế; các tân binh phấn khởi, hăng hái lên đường nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình.

* TP. Bà Rịa: Mặc dù 7 giờ mới diễn ra lễ giao - nhận quân năm 2020, nhưng ngay từ 6 giờ sáng 12/2, hàng trăm tân binh trong trang phục quân nhân mới tinh, hàng ngũ chỉnh tề đã có mặt tại Nhà thi đấu đa năng TP.Bà Rịa với khí thế sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS của công dân.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, dặn dò  và chúc các tân binh TP.Bà Rịa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: MINH NHÂN
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, dặn dò và chúc các tân binh TP.Bà Rịa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: MINH NHÂN

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ giao - nhận quân. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các tân binh luôn mạnh khỏe, tuân thủ kỷ luật, nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng là thế hệ trẻ của quê hương Bà Rịa anh hùng, phát huy truyền thống yêu nước, sẵn sàng đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc.

Đợt này, TP.Bà Rịa có 171 thanh niên nhập ngũ trong các đơn vị quân đội và tham gia CAND, trong đó có 1 tân binh nữ, 3 tân binh là đảng viên. Các tân binh về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 5; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Tân binh Lê Hoàng Hải Anh (SN 2000 ở khu phố 1, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) hào hứng cho biết: “Trúng tuyển NVQS, được trở thành người chiến sĩ QĐND Việt Nam là một vinh dự lớn trong cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng quân đội ngày càng vững mạnh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là người con của quê hương Bà Rịa anh hùng”.

Tân binh TP.Bà Rịa bước qua cổng vinh quang lên đường thực hiện NVQS. Ảnh: MINH NHÂN
Thanh niên TP.Bà Rịa bước qua cổng vinh quang lên đường thực hiện NVQS. Ảnh: MINH NHÂN

Vừa tiễn con trai Lê Văn Thư lên đường nhập ngũ, ông Lê Văn Thanh (tổ 9, ấp 3, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên con trai tôi tạm xa gia đình, người thân, bạn bè một thời gian dài. Vì vậy, trước khi tiễn cháu đi, gia đình ai nấy đều quan tâm động viên, nhắc nhở dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng vượt qua khó khăn, làm tròn trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật quân đội, sớm hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương”.

* TP. Vũng Tàu: Từ sáng sớm, hàng ngàn người thân, bạn bè đã tập trung tại Khu du lịch Paradise để tiễn các thanh niên lên đường thực hiện NVQS và tham gia CAND. Đến dự lễ có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà, động viên thanh niên TP.Vũng Tàu lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐỨC TIỆN
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà, động viên thanh niên TP.Vũng Tàu lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐỨC TIỆN

Năm nay, TP. Vũng Tàu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 266 thanh niên thực hiện NVQS tại Quân chủng Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Quân sự Quân khu 7, Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Quân khu 7) và 42 thanh niên tham gia CAND.

 

 

Chị Trần Lê Hương Giang (26 tuổi, ngụ tại 24/10/1 Trần Đồng, phường 3, TP. Vũng Tàu) là nữ thanh niên duy nhất của TP.Vũng Tàu nhập ngũ đợt này, thực hiện nghĩa vụ tại Trường Quân sự Quân khu 7. Chị Giang cho biết, ông cố và ông ngoại đều từng tham gia kháng chiến. Vì vậy, chị quyết định tiếp bước cha ông, đăng ký tham gia NVQS năm nay. “Trước ngày nhập ngũ, tôi cảm thấy nôn nao nhưng rất tự hào vì được tiếp nối truyền thống gia đình. Tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ. Môi trường quân đội đòi hỏi kỷ luật cao, đàn ông phục vụ được thì phụ nữ cũng làm được”, chị Hương Giang bày tỏ.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐỨC TIỆN

* Huyện Đất Đỏ: Tham dự lễ giao - nhận quân tại huyện Đất Đỏ, có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Đặng Văn Lẫm, Phó Tham mưu Trưởng Quân khu 7; lãnh đạo huyện cùng đông đảo người dân và thân nhân đã đến tiễn 138 tân binh nhập ngũ tại các đơn vị quân đội và 15 tân binh phục vụ tại Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các tân binh huyện Đất Đỏ.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các tân binh huyện Đất Đỏ. Ảnh: VÂN ANH

Tân binh, đảng viên trẻ Trần Hoàng Tâm (TT. Đất Đỏ) huyện Đất Đỏ bày tỏ: “Lên đường nhập ngũ là tạm xa mái ấm gia đình, tạm xa bạn bè, người thân để đến với môi trường quân đội mới lạ, kỷ luật nhưng tôi sẽ khắc phục những khó khăn, tích cực học tập và rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống quê hương Đất Đỏ anh hùng”.

Các tân binh huyện Đất Đỏ tươi cười rạng rỡ lên đường nhập ngũ về Bộ tư lệnh Vủng Cảnh sát biển 3.
Tân binh huyện Đất Đỏ tươi cười rạng rỡ lên đường nhập ngũ về Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: VÂN ANH

Sau lễ giao quân, các đơn vị: Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tiểu đoàn Vệ binh 180; Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh đã tiếp nhận các tân binh của huyện Đất Đỏ.

 

 

* TX. Phú Mỹ: Ngay từ mờ sáng, các tân binh và thân nhân đã tề tựu về Trung tâm Văn hóa - Thông tin- Thể thao (phường Phú Mỹ). Đến dự lễ có các ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà động viên tân binh TX.Phú Mỹ. Ảnh: MỸ LƯƠNG
Ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà động viên tân binh TX.Phú Mỹ. Ảnh: MỸ LƯƠNG

Đợt này, TX.Phú Mỹ có 275 thanh niên ưu tú nhập ngũ (có 52 thanh niên trình độ từ trung cấp đến đại học, 6 đảng viên) tại các đơn vị: Trường Sỹ quan Lục quân 2, Lữ đoàn công binh 25 Quân khu 7, Tiểu đoàn 180 Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Tân binh Nguyễn Văn Dũng (21 tuổi, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) chia sẻ: “Với mong ước được phục vụ lâu dài trong quân đội, em sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quân ngũ”.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các tân binh TX.Phú Mỹ lên đường nhập ngũ.
Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các tân binh TX.Phú Mỹ lên đường nhập ngũ. Ảnh: MỸ LƯƠNG

Sau nghi thức chào cờ, tuyên hứa của đại diện tân binh, từng tân binh được nhận quà và lời động viên lên đường nhập ngũ của lãnh đạo tỉnh. Sau giây phút bịn rịn, lời nhắn nhủ chia tay người thân, các tân binh mau chóng di chuyển lên xe đến đơn vị nhận quân trong khí thế hăng hái “đi để trường thành, làm người có ích, phục vụ đất nước, nhân dân”.

Tân binh TX.Phú Mỹ chia tay người thân.
Người thân lưu luyến chia tay và ân cần dặn dò Tân binh TX. Phú Mỹ. Ảnh: MỸ LƯƠNG

 

 

* Huyện Châu Đức: Trong ngày giao-nhận quân, trên các con đường chính của TT.Ngãi Giao – trung tâm huyện Châu Đức trở nên rực rỡ hơn với những lá cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Đến dự lễ có ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy động viên tân binh huyện Châu Đức lên đường thực hiện NVQS.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy động viên tân binh huyện Châu Đức lên đường thực hiện NVQS. Ảnh: TRẦN TRÀ

Đợt này, 246 thanh niên của huyện thực hiện NVQS và tham gia CAND. Trong đó, 220 tân binh giao cho các đơn vị: Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 - Quân khu 7, Sư đoàn Bộ binh 302, Trường bắn Quốc gia khu vực 3 và Bộ CHQS tỉnh; 26 thanh niên giao cho Công an tỉnh.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho tân binh huyện Châu Đức lên đường thực hiện NVQS.
Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho tân binh huyện Châu Đức lên đường thực hiện NVQS. Ảnh: TRẦN TRÀ

Ông Nguyễn Ngọc Sáu (Thôn đội trưởng dân quân thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh) cha của tân binh Nguyễn Ngọc Lý Thanh Nam (SN 1999) cho biết, gia đình ông là người dân tộc Châu Ro; Nam là đảng viên dự bị, đang tham gia dân quân thường trực của xã và tình nguyện đăng ký nhập ngũ đợt này. “Học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, chắc chắn sẽ giúp con tôi trưởng thành hơn để tiếp nối truyền thống của gia đình”, ông Sáu chia sẻ. Còn tân binh Nam bày tỏ: "Là đảng viên, tôi sẽ gương mẫu chấp hành kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, phấn đấu cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ".

* Huyện Xuyên Mộc: Đến dự có ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh huyện Xuyên Mộc.
Ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh huyện Xuyên Mộc. Ảnh: THÀNH HUY

Năm 2020, toàn huyện Xuyên Mộc có 250 thanh niên thực hiện NVQS và tham gia CAND tại các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn Vệ binh 180 - Quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

 

 

Là đảng viên tình nguyện nhập ngũ đợt này, tân binh Trần Công Huy tự tin thay mặt 250 thanh niên nhập ngũ, phát biểu: "Phát huy truyền thống quê hương Xuyên Mộc anh hùng, chúng tôi nguyện không lùi bước trước khó khăn, luôn tiến lên phía trước quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; luôn đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ và cùng nhau tiến bộ trong môi trường quân ngũ".

* Huyện Long Điền: Đến dự lễ có ông Đỗ Văn Bửu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm nay, huyện Long Điền có 178 thanh niên thực hiện NVQS và tham gia CAND, trong đó có 6 đảng viên. Sau lễ giao quân, các tân binh được đưa về các đơn vị: Lữ đoàn Hải quân 101, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT, Công an tỉnh BR-VT để nhận nhiệm vụ.

Tân binh huyện Long Điền chia tay người thân.
Đông đảo người dân huyện Long Điền tiễn đưa người thân lên đường nhập ngũ.

*Côn Đảo: Do điều kiện địa lý xa cách đất liền, nên lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ đã được địa phương tổ chức vào ngày 11/2. Sau đó, đưa thanh niên về đất liền để giao cho các đơn vị nhận quân vào sáng 12/2.

 

Năm 2020, huyện Côn Đảo được giao chỉ tiêu tuyển chọn 15 thanh niên thực hiện NVQS. Qua tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, 40% thanh niên có trình độ cao đẳng và đại học; 93% tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 100% là đoàn viên TNCSHCM.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

 

 

 

 

 

;
.