Hạn chế tối đa hội họp, tập trung ngăn chặn dịch lây lan vào BR-VT

Thứ Tư, 05/02/2020, 21:13 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 5/2, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt các chỉ đạo của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV); đồng thời thông qua dự thảo Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại tỉnh BR-VT.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp.

Trình bày dự thảo Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại tỉnh BR-VT, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mục tiêu của kế hoạch nhằm phát hiện sớm trường hợp nhiễm nCoV, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong. Kế hoạch đưa ra tình huống ứng phó với dịch bệnh gồm 4 cấp độ: Chưa có trường hợp bệnh tại BR-VT, dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong tỉnh, dịch bệnh lây lan trên 5 trường hợp, dịch bệnh lây lan trong cộng đồng...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nhất trí các nội dung triển khai ứng phó với dịch bệnh nCoV của dự thảo kế hoạch nêu trên. Đồng thời, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra sức khỏe của tất cả các du khách vào huyện Côn Đảo; thiết lập quy trình theo dõi, cách ly các trường hợp đi và về từ vùng dịch, có tiếp xúc với bệnh nhân tại các địa phương; hỗ trợ phương tiện, cơ sở vật chất cho các địa phương để tổ chức giám sát, theo dõi các trường hợp nghi ngờ bệnh…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp tục tiếp cận, theo dõi chặt chẽ thông tin tình hình dịch bệnh nCoV để có chỉ đạo kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra dịch. Trên tinh thần của cuộc họp, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại tỉnh BR-VT, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan.

Những ngày qua, người dân rất có ý thức đeo khẩu trang khi đến các điểm công cộng. Trong ảnh: Mua sắm tại siêu thị Coop.Mart Vũng Tàu.                                                      Ảnh: ĐÔNG HIẾU
Những ngày qua, người dân rất có ý thức đeo khẩu trang khi đến các điểm công cộng. Trong ảnh: Mua sắm tại siêu thị Coop.Mart Vũng Tàu. Ảnh: ĐÔNG HIẾU

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu hạn chế việc tổ chức các lễ hội, cuộc họp; nếu cần thiết phải tổ chức thì nên hạn chế số lượng và thực hiện kiểm soát thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe của đại biểu tham dự. Với đội ngũ công chức làm công tác tiếp dân, nhân viên các văn phòng hành chính tiếp dân, cần phải tuân thủ nghiêm quy trình phòng chống dịch trong quá trình giao tiếp với người dân như đeo khẩu trang, vệ sinh tay đúng cách…

Tin, ảnh: MINH THIÊN 

 
;
.