Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Côn Đảo cần phát huy thế mạnh, tạo sự đột phá để phát triển toàn diện

Thứ Ba, 04/02/2020, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

 

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, sáng 4/2, Đoàn công tác của Trung ương do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo.

 

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội.
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

 

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của huyện. Theo đó, năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của huyện đều đạt, vượt so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 160 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; giá trị sản xuất ngư nghiệp 37 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; doanh thu dịch vụ-thương mại 2.735 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch; đón gần 394 ngàn lượt khách (trong đó, có 33 ngàn lượt khách quốc tế), đạt 131% kế hoạch. Các lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Ông Trần Quốc Vượng (thứ 2, từ phải vào), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đi thực tế tuyến đường Tây Bắc bao quanh huyện đảo.
Ông Trần Quốc Vượng (thứ 2, từ phải vào), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đi thực tế tuyến đường Tây Bắc (bao quanh huyện đảo).

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần được Trung ương tháo gỡ để tạo điều kiện thuận lợi cho Côn Đảo phát triển toàn diện: Sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của ICAO, để đón được các loại máy bay A320, A321 và tương đương (hiện tại sân bay chỉ đáp ứng được yêu cầu cất – hạ cánh của máy bay ATR72); thành lập đơn vị hành chính cấp xã, tăng thẩm quyền cho bộ máy; đầu tư nâng cấp di tích lịch sử quốc gia Côn Đảo, đáp ứng yêu cầu bảo tồn các giá trị lịch sử.

 

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham quan cơ sở nuôi trồng, sản xuất Đông Trùng Hạ Thảo – Thu Tâm.
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham quan cơ sở nuôi trồng, sản xuất Đông Trùng Hạ Thảo – Thu Tâm.

 

Đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh BR-VT thăm khu di tích trại giam Phú Hải.
Đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh BR-VT thăm khu di tích trại giam Phú Hải.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Côn Đảo đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Côn Đảo là vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, do đó huyện cần tập trung nội lực, phát huy thế mạnh và truyền thống lịch sử của địa phương, phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo, Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Về những kiến nghị của huyện Côn Đảo, ông Trần Quốc Vượng ghi nhận và sẽ đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương tháo gỡ những khó khăn của địa phương, nhất là mở rộng sân bay, đáp ứng sự phát triển toàn diện của huyện Côn Đảo.

 

Ông Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm hỏi, tặng quà các cựu tù chính trị hiện đang sinh sống tại huyện Côn Đảo.
Ông Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm hỏi, tặng quà các cựu tù chính trị hiện đang sinh sống tại huyện Côn Đảo.

 

Cùng ngày, ông Trần Quốc Vượng đã đến thăm, tặng quà các cựu tù chính trị hiện đang sinh sống tại huyện Côn Đảo; kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Tây Bắc; tham quan Khu di tích trại giam Phú Hải; tham quan công trình hồ chứa nước Quang Trung; tham quan Cảng Thu Tâm - Bến Đầm và mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (nuôi trồng, sản xuất Đông trùng hạ thảo) - Nhà yến Thu Tâm…

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.