Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo"

Thứ Năm, 10/10/2019, 19:15 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10/10, Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019; “Năm dân vận khéo 2019” và họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống dân vận của Đảng, 20 năm Ngày dân vận của cả nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

Giai đoạn 2009-2019, TP.Vũng Tàu đã xây dựng 1.955 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; cán bộ, nhân dân đã đóng góp hơn 39,6 tỷ đồng để xây dựng 342 căn nhà “đại đoàn kết”, ủng hộ 21,1 tỷ đồng cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…

Thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, Thành ủy Vũng Tàu đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 3 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dân vận; UBND TP.Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019; tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019.

●Sáng cùng ngày, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10), 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước” và tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”.

10 năm qua, toàn huyện có 1.562 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện; người dân đã hiến hơn 21,3ha đất làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi trị giá gần 72 tỷ đồng; gần 425m3 đá và 7.690 ngày công để xây dựng, nâng cấp đường làng, ngõ xóm…. 

Dịp này, Huyện ủy Đất Đỏ đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” 10 năm (2009-2019).

●Chiều 10/10, Huyện ủy Châu Đức tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019; “Năm dân vận khéo 2019”; họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống dân vận của Đảng, 20 năm Ngày Dân vận của cả nước và 70 bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự hội nghi có ông Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Giai đoạn 2009-2019, toàn huyện đã thực hiện 1.222 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó, lĩnh vực kinh tế - xã hội có 548 mô hình, điển hình. Toàn huyện đã vận động gần 25 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng 532 căn nhà đại đoàn kết; tặng 23.036 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn; nhân dân đã đóng góp 802 tỷ đồng xây dựng NTM.  

Thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, Huyện ủy Châu Đức đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dân vận; UBND huyện khen thưởng 11 tập thể, 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

MINH NHÂN, ĐÔNG HIẾU, ĐINH HÙNG

;
.