Diễn tập chiến đấu phòng thủ

Thứ Năm, 10/10/2019, 18:59 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10/10, tại Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Xà Bang (huyện Châu Đức), Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Châu Đức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 3 xã Cù Bị, Xà Bang, Xuân Sơn năm 2019.

Trong 2 ngày 10 và 11/10, cuộc diễn tập diễn ra các nội dung: Diễn tập “A2” xã Cù Bị; diễn tập phòng không nhân dân xã Xuân Sơn và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Xà Bang.

Trong đó, diễn tập “A2” xã Cù Bị gồm có 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên cao “A2”, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp (giai đoạn 1); tổ chức chuẩn bị chiến đấu (giai đoạn 2) và thực hành chiến đấu (giai đoạn 3). Ở nội dung diễn tập phòng không nhân nhân xã Xuân Sơn gồm có 3 giai đoạn: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng không (phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn xã); giai đoạn 3, thực hành chiến đấu (xử trí tình huống chiến đấu trên sơ đồ). 3 giai đoạn nội dung thực hành chiến đấu phòng thủ xã Xà Bang gồm: chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành phòng thủ (giai đoạn 1); tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ (giai đoạn 2); thực hành chiến đấu phòng thủ (giai đoạn 3).

*Cùng ngày, xã Hòa Hiệp Mộc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Đến dự có ông Đặng Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Xuyên Mộc.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc năm 2019 được thực hiện với các nội dung huấn luyện gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển LLVT xã vào các trạng thái SSCĐ; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

THÁI BÌNH, TĂNG PHÚC

 

;
.