Huyện Châu Đức: 10 năm thực hiện 1.222 mô hình, điển hình "Dân vận khéo"

Thứ Năm, 10/10/2019, 16:55 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 10/10, Huyện ủy Châu Đức tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019; “Năm dân vận khéo 2019”; họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống dân vận của Đảng, 20 năm Ngày dân vận của cả nước và 70 bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự hội nghi có ông Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, ông Phạm Hòa (đứng giữa), Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dân vận.
Thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, ông Phạm Hòa (đứng giữa), Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dân vận.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, giai đoạn 2009-2019, toàn huyện đã thực hiện 1.222 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Trong đó, lĩnh vực kinh tế-xã hội có 548 mô hình, điển hình đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, có sức lan tỏa, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Điển hình như: Mô hình “Vận động hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng” của Chi bộ Trung tâm phát triển Quỹ đất, kết quả đã có 2.974 hộ gia đình, 94 tổ chức bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện 55 công trình với tổng diện tích 1.257 ha; mô hình “Đan giỏ nhựa” tại xã Xà Bang có 25 thành viên tham gia, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng; mô hình “Nuôi heo đất khuyến học” của Hội  CCB huyện thu được 736 triệu đồng, trao tặng 1.473 suất học bổng cho HS, SV vượt khó, học giỏi. Từ năm 2009 đến nay, toàn huyện đã vận động gần 25 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng 532 căn nhà Đại đoàn kết; trao tặng 23.036 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn… Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp 802 tỷ đồng, cùng chính quyền địa phương xây dựng đường giao thông, các công trình phúc lợi… làm cho bộ mặt nông thôn Châu Đức ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.
Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, Huyện ủy Châu Đức đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dân vận; UBND huyện khen thưởng 11 tập thể, 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

Ông Nguyễn Tấn Bản (đứng giữa), Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.
Ông Nguyễn Tấn Bản (đứng giữa), Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.