Nắm chắc tình hình vùng biển được phân công quản lý

Thứ Tư, 09/10/2019, 20:13 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 9/10, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. 

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, phát biểu tại buổi làm việc.
Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đơn vị đã kiểm tra, xử lý 16/17 tàu có hành vi vận chuyển, mua bán hàng hóa trái phép; phối hợp đấu tranh 11 chuyên án, vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 20 đối tượng.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình biểu dương những thành tích Vùng Cảnh sát biển 3 đạt được trong thời gian qua; đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục hợp đồng chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, nắm chắc tình hình vùng biển được phân công quản lý để kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên biển; thường xuyên quan tâm xây dựng nền nếp chính quy, quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.